20 cây xoài chùa Từ Quang là cây di sản Việt Nam

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, huyện Tuy An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên đã phối hợp tổ chức đón Bằng công nhận quần thể cây xoài nằm trong Di tích lịch sử và nghệ thuật cấp Quốc gia chùa Từ Quang là cây di sản Việt Nam.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, huyện Tuy An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên ngày 9/2 đã phối hợp tổ chức đón Bằng công nhận quần thể cây xoài nằm trong Di tích lịch sử và nghệ thuật cấp Quốc gia chùa Từ Quang là cây di sản Việt Nam do Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận.
20 cây xoài chùa Từ Quang là cây di sản Việt Nam ảnh 1

Hàng ngàn người đến chùa Từ Quang xem xoài Đá Trắng. Ảnh: nld.com.vn

Quần thể cây xoài chùa Từ Quang (còn gọi là xoài Đá Trắng) gồm 20 cây xoài hơn 200 năm tuổi được Thiền sư Diệu Nghiêm thuộc phái Lâm Tế trồng khi chùa còn là một thảo am nhỏ, nơi Thiền sư dịch kinh Hoa Nghiêm vào năm 1793 (năm 1797 thảo am được xây dựng thành chùa). Kể từ đó đến nay, quần thể cây xoài này đã được các thế hệ nhà sư trong chùa trông nom, chăm sóc. Theo Hòa thượng Thích Đồng Tiến, trụ trì chùa Từ Quang, xoài Đá Trắng có vỏ mỏng, khi chín vàng tươi và thơm dịu. Tương truyền, trước kia, xoài chỉ để tiến vua nên có tên là xoài ngự, xoài tiến cung và được vua Thành Thái ban sắc Tứ. Do xoài ngon, thơm nên trong dân gian đã có rất nhiều câu ca, thành ngữ nói về xoài và được người dân Phú Yên xem là một trong bốn đặc sản của quê hương: “Cam vịnh Xuân Đài, xoài Đá Trắng, sắn thị trấn Củng Sơn, cua đầm Ô Loan”. Hiện nay, một số cây xoài trong chùa có đường kính tới 1,2 mét, tỏa bóng mát rộng quanh năm. Để bảo tồn quần thể cây xoài chùa Từ Quang, trong thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng việc bảo tồn và nhân giống cây quý hiếm này bằng việc trồng thử nghiệm xung quanh khuôn viên chùa và ở một số địa phương khác. Trịnh Bang Nhiệm

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.