173 DN được trao tặng danh hiệu Rồng Vàng và Thương hiệu Mạnh

Ban tổ chức đã trao danh hiệu Rồng Vàng cho 73 DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong một số lĩnh vực như: Tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất xi măng, ô tô…

Sáng 16/3 tại Hà Nội, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Liên hoan Doanh nghiệp Rồng Vàng lần thứ XII và Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ IX với chủ đề “Vượt sóng” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp (DN) đã năng động, có quyết định kịp thời và biện pháp phù hợp để duy trì sự ổn định, phát triển.

Ban tổ chức đã trao danh hiệu Rồng Vàng cho 73 DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong một số lĩnh vực như: Tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất xi măng, ô tô… vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2012. Những DN tiêu biểu gồm: Công ty Xi măng Chinfon, Công ty TNHH Ford Việt Nam, Công ty TNHH Lavie…

173 DN được trao tặng danh hiệu Rồng Vàng và Thương hiệu Mạnh ảnh 1

Liên hoan Doanh nghiệp Rồng Vàng lần thứ XII và Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: doanhnhan.vneconomy.vn.

Giáo sư Đào Nguyên Cát, Tổng Biên tập Thời báo kinh tế Việt Nam cho biết, qua tiếp xúc thực tế với các lãnh đạo DN, nhìn chung cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài đều sẵn sàng chia sẻ khó khăn, cam kết làm ăn lâu dài ở Việt Nam. Đến nay, DN đầu tư nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhất là về sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Việc tôn vinh DN đầu tư nước ngoài là sự ghi nhận và khích lệ nhà đầu tư vững bước, mở rộng quy mô kinh doanh và đóng góp tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Cao Sĩ Kiêm cho rằng, năm 2013 vẫn là thời gian khó khăn đối với DN, nhưng môi trường sản xuất, kinh doanh cũng sẽ được cải thiện nhờ sự quan tâm, sát cánh của các cấp, các ngành, đặc biệt là một số giải pháp, cơ chế chính sách Chính phủ đã ban hành trong năm trước đã đủ “ngấm” để phát huy tác dụng trong thực tế.

Năm 2012, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư hơn 13 tỷ USD vào Việt Nam và giải ngân 10,5 tỷ USD. Kết quả này được đánh giá là tích cực trong bối cảnh làn sóng đầu tư nước ngoài đã giảm sút mạnh mẽ dưới ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Năm qua, khối DN ngoại cũng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 73 tỷ USD, bằng 66% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, thể hiện vị thế đầu tàu xuất khẩu, nhất là tạo nguồn ngoại tệ, từ đó làm cân bằng cán cân thương mại quốc gia.

Tại sự kiện này, 100 DN trong nước cũng được nhận danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của DN trong nước sau một năm đối phó với hàng loạt thách thức, khó khăn, nhất là sự co hẹp về thị trường dẫn đến tồn đọng sản phẩm. Trong đó, những đơn vị điển hình là Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Ngô Gia Tự, Tổng công ty May Việt Tiến, Công ty CP Vincom…

Đại diện nhiều DN cũng khẳng định, khó khăn cũng là dịp để mỗi DN tự “soi” lại mình, khắc phục điểm yếu, thực hiện tái cơ cấu để khôi phục sự ổn định, hướng tới tăng trưởng cao hơn khi nền kinh tế thoát ra khỏi giai đoạn suy thoái.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.