17 doanh nghiệp Việt Nam dự Hội chợ thủy hải sản Bắc Mỹ 2023

Ngày 12/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) - đã tới dự phiên khai mạc Hội chợ thủy hải sản Bắc Mỹ 2023 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm thành phố Boston (Mỹ) và gặp mặt đoàn doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tham dự hội chợ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang (thứ hai từ trái sang), Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, gặp gỡ lãnh đạo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và đại diện các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Ảnh: Quang Huy/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, cùng đi với Đại sứ có các Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Công Thương Việt Nam tại New York, Washington DC và San Francisco. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Công Thương Việt Nam tại New York, giới thiệu với Đại sứ việc hỗ trợ đưa đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự Hội chợ thủy hải sản Boston là một hoạt động trong chương trình cấp quốc gia của Việt Nam về xúc tiến thương mại năm 2023.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trao đổi với đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ; hoan nghênh sự tham gia đông đảo của các đại diện tiêu biểu cho ngành thủy hải sản Việt Nam; chúc mừng ngành thủy hải sản của Việt Nam đã sớm phục hồi sau thời gian khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Đại sứ mong muốn Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương tại Mỹ, đặc biệt là tại New York, làm tốt vai trò cầu nối để hàng thủy hải sản của Việt Nam tiếp tục tăng thị phần tại Mỹ, tạo động lực phát triển bền vững cho ngành thủy hải sản Việt Nam và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng đã trò chuyện với một số khách hàng nước ngoài tới tham quan gian hàng Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Mexico hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá gian hàng của VINUT tại hội chợ. Ảnh: TTXVN phát

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc - Chủ tịch VASEP - thay mặt đoàn doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã giới thiệu với Đại sứ Đặng Hoàng Giang các gian hàng giới thiệu sản phẩm của 17 doanh nghiệp Việt Nam dự hội chợ lần này.

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc phấn khởi cho biết kim ngạch thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 11 tỷ USD trong năm 2022, tăng 23% so với năm 2021, trong đó hai mặt hàng đứng đầu là tôm 39% và cá tra 23% đã tăng lần lượt 11% và 51% so với năm 2021; Mỹ là thị trường lớn nhất với 20% tổng kim ngạch, đồng thời là thị trường số 1 về tôm (19,1%) và cá ngừ (48,6%) và thị trường số 2 về cá tra (22,7%). 

Hội chợ thủy hải sản Bắc Mỹ lần thứ 41 diễn ra từ ngày 12 - 14/3/2023 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Boston. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất Bắc Mỹ về thương mại hải sản, quy tụ nhiều doanh nhân chuyên nghiệp về lĩnh vực này và các tổ chức hành chính, dịch vụ có hoạt động liên quan (cơ quan chính phủ, cơ sở dịch vụ khách sạn, nhà hàng, siêu thị…) trên khắp nước Mỹ và thế giới.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Doanh nghiệp hàng Việt đổi mới để thích nghi thị trường bán hàng trực tuyến

Doanh nghiệp hàng Việt đổi mới để thích nghi thị trường bán hàng trực tuyến

Thói quen mua sắm chuyển nhanh sang nền tảng trực tuyến đang buộc doanh nghiệp hàng Việt đổi mới phương thức tiếp thị và bán hàng. Cùng với ứng dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng, doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, minh bạch thông tin và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Nghị quyết 20: Phát triển nhân lực biển tinh hoa và lành nghề

Nghị quyết 20: Phát triển nhân lực biển tinh hoa và lành nghề

Sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hàng hải, đóng tàu là yếu tố quan trọng hàng đầu để Hải Phòng triển khai thành công Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết 57, chợ truyền thống, hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa thanh toán số, bán hàng trực tuyến, quản trị dữ liệu số vào hoạt động. Những mô hình triển khai tại chợ và doanh nghiệp nhỏ cho thấy chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi công cụ đơn giản, chi phí phù hợp.