16 lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt vì các hoạt động phi pháp

Ngày 25/7, Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) cho biết 16 lính thủy đánh bộ đã bị bắt với cáo buộc liên quan đến một loạt các hoạt động phi pháp, trong đó có việc đưa người nhập cư không có giấy tờ vào Mỹ và các tội liên quan đến ma túy.
Chú thích ảnh
Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo cho biết: “Những thông tin thu được từ một cuộc điều tra đưa người trái phép vào Mỹ trước đó dẫn đến vụ bắt giữ trên”. 

Thông báo cũng cho biết 8 lính thủy đánh bộ khác cũng đã bị bắt và được tách riêng để thẩm vấn vì liên quan đến các cáo buộc phạm tội ma túy.

Vụ bắt giữ trên có liên quan đến một vụ bắt giữ hai lính thủy đánh bộ  Law và Javier Salazar-Quintero vào ngày 3/7 dọc biên giới Mexico khi họ chở 3 người di cư Mexico không có giấy tờ cách biên giới  khoảng 10 km. Hai quân nhân này bị buộc tội đưa trái phép những người di cư Mexico không có giấy tờ hợp lệ vào Mỹ để đổi lấy những khoản tiền hậu hĩnh. 

Một nguồn tin đáng tin đáng tin cậy cho biết, vụ bắt giữ 16 lính thủy đánh bộ trên được thực hiện sau khi Cơ quan điều tra tội phạm Hải quân tìm thấy thông tin trên điện thoại của Law và Salazar-Quintero.

Tất cả 16 quân nhân trên đều ở cùng đơn vị của Law và Salazar-Quintero và bị bắt giữ tại doanh trại Pendleton, bang California.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.