16 binh sĩ Mali thương vong do rơi vào ổ phục kích của phần tử thánh chiến

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/8, quân đội Mali cho biết 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một cuộc phục kích cùng ngày do các tay súng thánh chiến thực hiện tại hai thị trấn Konna và Douentza, gần Mopti (miền Trung).
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công tại một ngôi làng ở Sangha, Mali. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên trang web, quân đội Mali cho biết các binh sỹ thương vong trong vụ phục kích trên thuộc một phân đội chống săn bắn trái phép.

Đây là lần thứ 2 lực lượng an ninh Mali chịu tổn thất nặng nề kể từ khi quân đội lên nắm quyền sau cuộc đảo chính ngày 18/8. Trước đó, vào ngày 20/8, cũng tại miền Trung Mali, 4 binh sĩ đã thiệt mạng khi xe của họ trúng bẫy thuốc nổ.

Ngày 18/8 vừa qua, một nhóm binh sĩ quân đội đã nổi loạn bên ngoài thủ đô Bamako, bắt giữ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita và Thủ tướng Boubou Cisse cùng một số thành viên trong chính phủ. Chỉ vài giờ sau khi bị các binh sĩ bắt giữ, Tổng thống Keita tuyên bố từ chức và giải tán Quốc hội.

Lực lượng tiến hành binh biến đã thành lập nhóm tự xưng Ủy ban quốc gia về bảo vệ người dân (CNSP) nắm quyền lãnh đạo ở Mali. CNSP tuyên bố sẽ tiến hành tổng tuyển cử trong thời gian tới. Các tổ chức trong khu vực và thế giới cùng nhiều nước đã lên án cuộc binh biến tại Mali và yêu cầu trả tự do cho những lãnh đạo bị bắt giữ. Ngày 27/8, CNSP thông báo cựu Tổng thống Keita đã được trả tự do.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.