15.000 mã sản phẩm thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình dán nhãn năng lượng bắt buộc, Việt Nam đã có khoảng 15.000 mã sản phẩm thuộc 19 chủng loại thiết bị được dán nhãn năng lượng, điển hình như quạt điện, máy thu hình, điều hòa...

Thông tin trên vừa được công bố tại buổi Tọa đàm “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tầng ozon” do Bộ Công Thương, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Daikin Việt Nam tổ chức, diễn ra chiều 21/3, tại Hưng Yên.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức trong suốt 11 năm qua. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 với khẩu hiệu “Tiết kiệm năng lượng, Bảo vệ Trái đất” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng tích cực hành động bảo vệ “mái nhà chung”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh Lê Phú

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Phạm Văn Tấn cho biết, Việt Nam là nước không sản xuất ra chất làm suy giảm tầng ozon. Trước đây, chỉ nhập khẩu để thực hiện chữa cháy đưa vào bình chữa cháy, hoặc đưa vào thiết bị làm lạnh điều hòa không khí hay thiết bị sử dụng làm lạnh…

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hải quan, cơ quan chức năng khác ngăn tất cả trường hợp không được phép chuyển chất suy giảm tầng ozon vào sử dụng tại Việt Nam, chỉ trường hợp đặc biệt như phòng cháy chữa cháy được cấp phép thì mới được cấp mới.

Theo ông Trịnh Quốc Vũ (Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương), từ năm 2008, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng tiêu chuẩn năng lượng Việt Nam và chương trình dán nhãn năng lượng theo tinh thần tự nguyện; đến năm 2013, áp dụng hình thức dán nhãn năng lượng buộc áp dụng cho 15 nhóm sản phẩm. “Dán nhãn năng lượng là giải pháp hiệu quả giúp nhận diện, định hướng người tiêu dùng sử dụng thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, loại bỏ dần các sản phẩm công nghệ lạc hậu, trực tiếp làm giảm thải các chất khí gây tác động tới tầng ozon. Bên cạnh đó, nhãn dán năng lượng là giải pháp tiết kiệm tài chính tối đa cho mỗi gia đình”- ông Trịnh Quốc Vũ cho biết.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, kể từ khi Chương trình dán nhãn năng lượng bắt buộc áp dụng từ ngày 1/7/2013 đến tháng 6/2018, đã có khoảng 15.000 mã sản phẩm thuộc 19 chủng loại thiết bị được dán nhãn năng lượng. Lượng sản phẩm bán ra của các thiết bị gia dụng có dán nhãn năng lượng như quạt điện, máy thu hình, máy điều hòa chiếm hơn 90% tổng số sản phẩm bán ra trên thị trường.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.