1,5 suất xuống hạng ở V-League 2015

Ngày 22/7, Ban bóng đá chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp và thống nhất một số đề xuất về các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia giai đoạn 2015 - 2018.

Ngày 22/7, Ban bóng đá chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp và thống nhất một số đề xuất về các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia giai đoạn 2015 - 2018.

1,5 suất xuống hạng ở V-League 2015 ảnh 1

Việc Vissai Ninh Bình (trái) bỏ giải khiến bảng xếp hạng của V-League có nhiều đảo lộn.


Theo đề xuất, số lượng các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia (V-League) kể từ mùa giải 2015 sẽ bao gồm 14 đội, giải hạng Nhất là 10 đội. Suất lên - xuống hạng là 1,5, đồng nghĩa với việc sẽ có trận play-off xác định một suất tham dự V-League mùa tiếp theo, giữa đội xếp thứ 13 V-League với đội xếp thứ 2 hạng Nhất.


Ở mùa giải 2014, V-League ban đầu cũng có 14 đội, nhưng hiện nay chỉ còn lại 12, sau khi Kienlongbank Kiên Giang rút lui ngay từ đầu vì lý do tài chính và XM The Vissai Ninh Bình quyết định dừng thi đấu hồi tháng 4 vừa qua vì scandal cá độ ở AFC Cup. Đối với giải hạng Nhất, ban đầu có 9 đội được quyền tham dự, nhưng thực tế sau đó chỉ còn lại 8, vì Bình Định cũng rút lui sớm.


Sau sự cố Ninh Bình bỏ giải, VFF đã quyết định V-League 2014 có 0,5 suất xuống hạng (thay vì 1 suất như điều lệ ban đầu), đồng thời giải hạng Nhất 2014 có thêm 0,5 suất thăng hạng (tổng cộng là 2,5 suất). Đội xếp thứ 12 V-League sẽ phải đá play-off với đội xếp thứ 3 hạng Nhất, để xác định 1 suất tham dự V-League 2015.


Liên quan đến cầu thủ nước ngoài, Ban bóng đá chuyên nghiệp VFF đề xuất mỗi đội bóng V-League được đăng ký 3 và sử dụng 2 cầu thủ trên sân ở mùa giải 2015. Từ mùa giải 2016 - 2018, đăng ký này sẽ được rút xuống thành 2 và sử dụng trên sân là 2. Đối với giải hạng Nhất, từ mùa giải 2015 - 2018 sẽ không có sự hiện diện của cầu thủ nước ngoài và mỗi đội bóng chỉ được sử dụng 1 cầu thủ không được đào tạo tại Việt Nam trong đội hình.
Ban chấp hành VFF dự kiến sẽ xem xét thông qua các đề xuất trên vào giữa tháng 8 tới.

Bảo An

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.