15 đội tranh tài trong Liên hoan Múa rồng Hà Nội 2019

Ngày 6/10, Liên hoan múa Rồng Hà Nội 2019 đã được tổ chức. Đây là một trong những sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn, có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Chú thích ảnh
Liên hoan Múa rồng Hà Nội 2019 do Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội tổ chức với sự tham gia của 15 quận, huyện, gồm: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, Long Biên, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thanh Trì và Ba Đình.
Chú thích ảnh
Giải nhất Liên hoan Múa rồng Hà Nội 2019 đã thuộc về đội Bắc Từ Liêm.
Chú thích ảnh
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng ngày giải phóng Thủ đô, đồng thời đây cũng là lần thứ 5 Liên hoan được tổ chức với quy mô lớn toàn thành phố.
Chú thích ảnh
Mỗi đơn vị tham gia mang đến Liên hoan một chương trình được dàn dựng độc lập, sử dụng một hoặc nhiều con rồng kết hợp múa “tứ linh” (Long, Lân, Quy, Phượng).
Chú thích ảnh
Môn nghệ thuật dân gian này đòi hỏi các vận động viên phải có một nền tảng thể lực tốt; kết hợp với sự khéo léo uyển chuyền trong từng đồng tác. 
Chú thích ảnh
Ngoài ra còn cần đến sự phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý giữa các thành viên trong đội, giữa Lân và đội trống, xèng...
Chú thích ảnh
Liên hoan Múa rồng Hà Nội 2019 thu hút nhiều người dân Thủ đô quan tâm.
Chú thích ảnh
Các em nhỏ được người lớn kiệu trên vai thích thú theo dõi các màn múa lân đẹp mắt.
Chú thích ảnh
Những động tác uyển chuyển, đẹp mắt của các chú Lân.
Chú thích ảnh
Các giải Nhì thuộc về huyện Thanh Trì, Chương Mỹ và quận Cầu Giấy; 3 giải Ba thuộc về quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, huyện Đan Phượng; 8 giải khuyến khích thuộc về quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên, Hà Đông và huyện Thanh Oai, Gia Lâm, Đông Anh. Bên cạnh đó, giải “Con rồng thiết kế và trang trí đẹp nhất” thuộc về huyện Chương Mỹ và giải “Sáng tạo nghệ thuật múa” thuộc về quận Cầu Giấy; tổng giải thưởng tiền mặt lên tới 65 triệu đồng.
Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.