1/5 dân số Syria thiếu lương thực

Bốn triệu người Syria, tương đương 1/5 dân số nước này, không có khả năng sản xuất hoặc mua đủ lương thực cần thiết, và tình trạng này có khả năng còn trầm trọng hơn vào năm 2014 nếu cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua vẫn tiếp diễn.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 5/7 cho biết bốn triệu người Syria, tương đương 1/5 dân số nước này, không có khả năng sản xuất hoặc mua đủ lương thực cần thiết, và tình trạng này có khả năng còn trầm trọng hơn vào năm 2014 nếu cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua vẫn tiếp diễn.
1/5 dân số Syria thiếu lương thực ảnh 1

Người tị nạn Syria tại trại tị nạn Bashabsha ở Jordan, gần biên giới với Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau chuyến thăm Syria hồi tháng 5-6 vừa qua, Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) trong một báo cáo cho rằng sản lượng lương thực trong nước 12 tháng tới có khả năng bị sụt giảm nghiêm trọng. FAO và WFP ước tình Syria sẽ cần nhập khẩu 1,5 triệu tấn lúa mì trong mùa vụ 2013-2014. Trước khi xảy ra xung đột, sản lượng lúa mì ở nước này ở mức hơn 4 triệu tấn, song nay đã giảm 40 %, xuống còn 2,4 triệu tấn.TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.