143 vận động viên khuyết tật tranh tài cầu lông, bóng bàn ở giải đấu cấp quốc gia

Sáng 16/4, Giải vô địch quốc gia các môn cầu lông, bóng bàn người khuyết tật năm 2026 chính thức khai mạc tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao cờ cho các đoàn tham dự giải đấu. 

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Giải diễn ra từ ngày 13 - 19/4, quy tụ 143 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 2 môn là cầu lông và bóng bàn với tổng số 43 nội dung thi đấu, trong đó môn cầu lông có 20 nội dung, bóng bàn có 23 nội dung, được phân chia theo các hạng thương tật.

Giải đấu góp phần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, thiết thực chào mừng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), động viên, khuyến khích người khuyết tật tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường sự tự tin và hòa nhập cộng đồng.

Chú thích ảnh
Các vận động viên người khuyết tật tham gia thi đấu môn bóng bàn. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Đoàn Văn Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải nêu rõ: Giải đấu là sân chơi ý nghĩa để các vận động viên người khuyết tật thể hiện ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao người khuyết tật ngày càng sâu rộng. Thông qua giải đấu, tỉnh Thái Nguyên mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội đối với người khuyết tật.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam sẽ xem xét, tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 tại Nhật Bản năm 2026, Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 14 tại Malaysia năm 2027 và các giải thể thao người khuyết tật quốc tế trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu môn cầu lông. 

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu sôi nổi. Theo kế hoạch, các trận đấu diễn ra liên tục từ ngày 16 - 19/4. Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc theo từng môn; trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng kèm giấy chứng nhận cho nội dung thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội theo quy định.

Tin, ảnh: Trần Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.