141 nhà báo bị sát hại trong năm 2012

Trong năm qua, đã có tổng cộng 141 nhà báo bị sát hại tại 29 quốc gia trên thế giới, tăng 31% so với năm trước đó.

Ngày 3/1, Hiệp hội PEC cho biết trong năm qua đã có tổng cộng 141 nhà báo bị sát hại tại 29 quốc gia trên thế giới, tăng 31% so với năm trước đó.

PEC, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ các nhà báo, có trụ sở tại Geneva (Giơnevơ, Thụy Sĩ), cho biết nhiều nhà báo thiệt mạng do trúng đạn trong các cuộc giao tranh tại những điểm nóng như Syria, Somalia, Pakistan... nhưng cũng không ít trường hợp bị tấn công sát hại.

Quốc gia Trung Đông Syria đứng đầu danh sách các "điểm đến" nguy hiểm nhất với giới truyền thông trong năm 2012, với ít nhất 37 nhà báo thiệt mạng.

141 nhà báo bị sát hại trong năm 2012 ảnh 1

Tưởng niệm các nhà báo thiệt mạng ở Philippines. Nguồn: danviet.vn.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Ủy ban Nghiên cứu tội phạm chống nhà báo (CIAP), thuộc Liên đoàn các nhà báo Mỹ Latinh (FELAP), cho biết trong năm 2012 có 45 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí bị giết hại ở khu vực này.

Báo cáo chỉ rõ trong tổng số nạn nhân trên có 4 nữ nhà báo và tuổi đời trung bình của những người hoạt động báo chí bị sát hại là 38,7 tuổi. Ngoài ra, trong giai đoạn 2007-2012, tổng số nhà báo bị giết hại tại khu vực lên tới 209 - con số cao hơn so với bất cứ khu vực nào trên thế giới.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.