136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôn vinh biểu tượng của hòa bình và hữu nghị quốc tế tại Nhật Bản

Ngày 17/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam đã tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại”, tại Trung tâm Phúc lợi tổng hợp thành phố Higashihiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan triển lãm tranh về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như Triển lãm tranh, chiếu phim tư liệu về sự nghiệp ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham dự Chương trình gồm khoảng 150 đại biểu là đại diện chính quyền, trường đại học, tổ chức hữu nghị Nhật Bản, kiều bào, lưu học sinh và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Trung Nam Nhật Bản và Kyushu.

Phía Việt Nam có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; Giáo sư Trần Đăng Xuân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Chủ tịch Hội chuyên gia Việt Nam - Nhật Bản (VJS); ông Hoàng Xuân Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF), bà Nguyễn Hoàng Thanh An, Chủ tịch Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Fukuoka (VYSAF); ông Trần Nhân Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu (VTIK).

Về phía Nhật Bản, có sự tham dự của ông Kaneko Shinji, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế Đại học Hiroshima; ông Soramoto Seiki, Chủ tịch Tổ chức phát triển năng lượng và công nghệ quốc tế; ông Kamikubo Shoji, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam; ông Shouhara Koji, Phó Chủ tịch Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam; ông Dohi Shinjiro, Chủ tịch Câu lạc bộ quốc tế Rotary khu vực Hiroshima-Yamaguchi.

Chú thích ảnh
Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Người - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của ý chí độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình, tinh thần nhân ái, đoàn kết quốc tế và cống hiến trọn đời vì hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt, việc tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hiroshima - vùng đất được biết đến như một biểu tượng của hòa bình - mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần làm nổi bật giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, đối thoại, khoan dung, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, những giá trị đó vẫn giữ nguyên tính thời sự, là nền tảng quan trọng để tăng cường hiểu biết, kết nối nhân dân và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cũng đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung, khu vực Kyushu và Trung Nam Nhật Bản nói riêng trong việc hội nhập sở tại, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự kêu gọi mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phấn đấu trở thành những cầu nối hữu nghị, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, năng động và đáng tin cậy trong mắt bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Các đại biểu xem phim tư liệu về sự nghiệp ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Masahara Koji, đại diện Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam, đã đọc thư của ông Akagi Tatsuo, Chủ tịch Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam. Trong thư, ông Akagi Tatsuo bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Người không chỉ là vị lãnh tụ đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành độc lập, giải phóng dân tộc, mà còn là biểu tượng của tinh thần hòa bình, hữu nghị và ý chí kiên cường trong công cuộc xây dựng đất nước.

Ông nhấn mạnh tinh thần hòa bình và hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi cũng chính là giá trị được Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy trong các hoạt động giao lưu với Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự phiên Tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Tọa đàm với chủ đề “Hồ Chí Minh - tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại”, các diễn giả Việt Nam và Nhật Bản đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, giá trị của hòa bình, hữu nghị, đồng thời gợi mở hướng hợp tác thực chất, cụ thể giữa Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ vũ trụ, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hiroshima đã diễn ra thành công, trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa. Hoạt động không chỉ góp phần bồi đắp tình cảm kính yêu của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, mà còn tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Thông qua chương trình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình, nhân ái và hữu nghị quốc tế - tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và bạn bè Nhật Bản, góp phần làm phong phú thêm nền tảng văn hóa, tinh thần và nhân văn của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ mừng Ngày sinh Bác Hồ.
Bài, ảnh: Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy quyết định gia hạn 15 ngày việc kiểm soát tại các cửa khẩu đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Rome cho rằng những nguy cơ đối với an ninh trong nước vẫn ở mức cao sau làn sóng người di cư đổ vào TP Ceuta, Tây Ban Nha.

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ.

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Quân đội Pháp đang thử nghiệm chia nhỏ các trung đội thiết giáp thành những nhóm nhỏ hơn nhằm tăng khả năng hoạt động kín đáo và hạn chế việc tạo ra các mục tiêu có giá trị cao trên chiến trường vốn bị chi phối bởi thiết bị bay không người lái (UAV).

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump liên tiếp bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng những lo ngại về công nghệ này là “trò lừa đảo”, đồng thời khẳng định Mỹ cần ưu tiên duy trì lợi thế trước Trung Quốc và những lợi ích kinh tế do AI mang lại.