1.331 ca tử vong vì COVID-19, Pháp triển khai chiến dịch quân sự để chống dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tối 25/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ triển khai chiến dịch quân sự mang tên “Résilience” (Kiên cường) để chống đại dịch COVID-19, theo đề xuất của Tổng tham mưu trưởng.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, Pháp ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Macron đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm bệnh viện dã chiến quân đội ở thành phố Mulhouse. Chiến dịch Résilience sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân và cơ quan công quyền trong lĩnh vực hậu cần và bảo vệ.

Nhân dịp này, ông Macron gửi lời cảm ơn các nước láng giềng Đức, Thụy Sĩ và Luxembourg đã nhận chăm sóc khoảng 30 bệnh nhân nặng của Pháp. Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi tăng cường đoàn kết trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời lên án mạnh mẽ những thành phần gây chia rẽ và rạn nứt xã hội.

Tính đến tối 25/3, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.331 bệnh nhân tại Pháp trong tổng số 11.539 người mắc bệnh. Số người chết đã tăng gấp 5 lần trong vòng một tuần và chỉ trong 24 giờ qua đã ghi nhận 231 người tử vong. Số người tử vong vì COVID-19 tại Pháp được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng do nước này đang có tới 2.827 người phải chăm sóc đặc biệt.

Linh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.