1/3 trẻ em sinh năm 2012 sẽ thọ 100 tuổi

Những em bé chào đời trong năm 2012 sẽ làm việc cho đến 70 tuổi, “còng lưng” trả các khoản nợ cho tới 52 tuổi và kết hôn muộn 8 năm so với thế hệ ông bà.

Những em bé chào đời trong năm 2012 sẽ làm việc cho đến 70 tuổi, “còng lưng” trả các khoản nợ cho tới 52 tuổi và kết hôn muộn 8 năm so với thế hệ ông bà. Theo nghiên cứu của công ty đầu tư Scottish Widows tại Anh, những đứa trẻ này sẽ hình thành nên “thế hệ một trăm tuổi mới” bởi 1/3 trong số các em sẽ sống thọ 100 tuổi.

1/3 trẻ em sinh năm 2012 sẽ thọ 100 tuổi ảnh 1

"Thế hệ 2012" sẽ có cuộc sống rất khác biệt so với các đấng sinh thành. Ảnh Internet

Nghiên cứu cũng cho thấy, cuộc sống của thế hệ sinh năm 2012 sẽ khác xa cuộc sống của lớp thế hệ ông bà (sinh năm 1957) và cha mẹ (sinh năm 1983). Những thanh niên sinh năm 2012 sẽ sinh con đầu lòng ở tuổi 31, muộn 2 năm so với cha mẹ họ và muộn 5 năm so với ông bà họ. Nghiên cứu dự báo tỷ lệ thanh niên sinh năm 2012 không sinh con hoặc chỉ có một con sẽ tăng cao, phần nhiều là do chi phí cuộc sống đắt đỏ.

Nếu thế hệ ông bà đa phần kết hôn ở tuổi 25 và chi tiêu 4.400 bảng cho đám cưới của mình thì “thế hệ 2012” chỉ chịu lập gia đình khi đã bước vào tuổi 33 và vung tới 39.000 bảng vào tổ chức lễ cưới.

Sức ép tài chính đối với “thế hệ 2012” cũng nặng nề hơn so với các đấng sinh thành khi họ phải cực kỳ tiết kiệm mới mua được một căn nhà, làm lụng chăm chỉ để thanh toán những món nợ thời sinh viên và dùng khoản tiền lương hưu ít ỏi để trang trải cho quãng đời về hưu dài nhất trong lịch sử.

Theo Scottish Widows, “thế hệ 2012” sẽ nghỉ hưu ở tuổi 70, trong khi độ tuổi này ở cha mẹ họ là 66 và ở ông bà họ là 63. Tuy nhiên, nếu “thế hệ 2012” sống thọ 100 tuổi, họ sẽ phải nghĩ cách kiếm tiền để sống một cách sung túc trong vòng ba thập kỷ không có việc làm. Do đó, nếu muốn hưởng một cuộc sống tạm ổn khi đã nghỉ hưu, “thế hệ 2012” phải bắt đầu tiết kiệm khi bước vào tuổi 25.

H.H

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.