13 người thiệt mạng vì lũ quét tại Ấn Độ

Ngày 2/8, nhà chức trách Ấn Độ cho biết các trận mưa lớn đã gây ra lũ quét khiến 13 người thiệt mạng ở chân núi Himalaya.

Trực thăng đã được triển khai và giải cứu hàng trăm người mắc kẹt gần một ngôi đền Hindu nổi tiếng.

Chú thích ảnh
Hiện trường lở đất ở bang Kerala, Ấn Độ, ngày 1/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức cho biết đến nay, đã có 13 trường hợp tử vong được báo cáo tại bang Uttarakhand (miền Bắc) trong mùa mưa năm nay. Khoảng 700 người đã được cứu bằng trực thăng khi đang trên đường đến đền Kedarnath, một điểm hành hương nổi tiếng dành riêng cho vị thần Hindu Shiva.

Ngôi đền nằm ở độ cao gần 3.600m so với mực nước biển và chỉ có thể tiếp cận vào mùa Hè thông qua hành trình đi bộ lên dốc dài 22km đầy thử thách. Nơi đây có hàng nghìn người hành hương đến mỗi năm vào thời điểm những trận mưa gió mùa đạt đỉnh điểm.

Lũ lụt và lở đất là tình trạng phổ biến và gây ra sự tàn phá trên diện rộng trong mùa gió mùa nguy hiểm của Ấn Độ, nhưng các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng. Những trận mưa gió mùa trên khắp khu vực từ tháng 6 - 9 giúp giảm cái nóng mùa Hè và rất quan trọng để bổ sung nguồn cung cấp nước. Chúng cũng rất quan trọng đối với nông nghiệp, và do đó là sinh kế của hàng triệu nông dân và đảm bảo an ninh lương thực cho gần hai tỷ người ở Nam Á.

Hơn 200 người đã thiệt mạng ở bang Kerala thuộc khu vực miền Nam trong tuần này khi lở đất xảy ra tại các ngôi làng và đồn điền trồng chè. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Hai người khác đã thiệt mạng trong tuần này tại bang Himachal Pradesh lân cận, nơi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hơn 20 mất tích.

Tại Myanmar, ngày 1/8, hơn 1.700 trường học tại 9 vùng và bang đã tạm thời đóng cửa do lũ lụt nghiêm trọng do mực nước sông Ayeyarwady và Chindwin dâng cao. Trước đó, 1.120 trường học đã bị hư hại do thiên tai trên khắp cả nước.

Bích Liên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.