1/3 cử tri Pháp không bầu cho cả 2 ứng viên tổng thống

Có đến 1/3 cử tri Pháp hoặc đã bỏ phiếu trắng hoặc hủy phiếu bầu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống của nước này diễn ra ngày 7/5.
1/3 cử tri Pháp không bầu cho cả 2 ứng viên tổng thống ảnh 1

Ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Đây được xem là tỷ lệ cử tri không đưa ra sự lựa chọn của mình cao kỷ lục trong vòng gần nửa thế kỷ qua ở Pháp.

Theo kết quả công bố ngày 7/5 với hơn 80% số phiếu được kiểm, tỷ lệ cử tri không chọn ứng cử viên Emmanuel Macron và đối thủ là bà Marine Le Pen trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp là 24,52% - tỷ lệ cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 1969. Bộ Nội vụ Pháp cũng cho biết số phiếu bầu không hợp lệ và phiếu trắng lên mức cao kỷ lục - chiếm 9% - gấp hơn 4 lần so với tỷ lệ này ở vòng một (2%).

Ông Macron đã đắc cử chức tổng thống Pháp với việc giành được khoảng 65% số phiếu ủng hộ trong vòng hai cuộc bầu cử, nhưng đây là lần đầu tiên kể năm 1969 số cử tri tham gia bầu cử tại vòng hai lại thấp hơn vòng một. Ông Macron đã bỏ xa ứng cử viên Le Pen khi bà chỉ giành được khoảng 34% số phiếu ủng hộ, để trở thành tổng thống thứ 8 của nền Cộng hòa thứ 5 của Pháp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.