126 xã, phường ở Hà Nội ra quân tổng vệ sinh môi trường

Sáng 2/8, TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 126 xã, phường. Đây không chỉ là hoạt động làm sạch môi trường mang tính thời điểm, mà là phong trào vận động sâu rộng, từng bước thay đổi về nhận thức và hành động trong toàn thể nhân dân.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham gia tổng vệ sinh môi trường cùng người dân phường Xuân Đỉnh.
Chú thích ảnh
Lễ ra quân nhằm triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 44, ngày 24/7 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự đô thị. Đây là hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ, trách nhiệm và hành động cụ thể của thành phố trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, văn minh, hiện đại.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham gia tổng vệ sinh môi trường tại phường Cửa Nam.
Chú thích ảnh
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, thành phố không thể để tình trạng rác thải đổ không đúng nơi quy định, đổ tràn lan ra đường phố gây mất mỹ quan đô thị; xả rác xuống sông, hồ gây ô nhiễm môi trường nước; đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường không khí... làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống.
Chú thích ảnh
Với việc 126 xã, phường đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, không chỉ là hoạt động làm sạch môi trường mang tính thời điểm, mà là phong trào vận động sâu rộng, từng bước thay đổi về nhận thức và hành động trong toàn thể nhân dân. 
Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố mong muốn mỗi người dân Thủ đô là một “chiến sĩ môi trường”; mỗi khu dân cư là một “pháo đài sáng, xanh, sạch, đẹp”; mỗi cơ quan, đơn vị là một điểm sáng trong giữ gìn kỷ cương đô thị.
Chú thích ảnh
Tại lễ phát động tổng vệ sinh môi trường, Chủ tịch TP Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người dân Thủ đô bằng những hành động cụ thể, từ việc nhỏ nhất như việc bỏ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định; giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống, làm việc, đến việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng hãy cùng nhau biến việc giữ gìn vệ sinh môi trường thành một nét văn hóa, một thói quen hàng ngày.
Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân dân phường Xuân Đỉnh dọn dẹp rác thải, cỏ cây dại trên đường Nguyễn Xuân Khoát. 
Chú thích ảnh
Nhân dân phường Giảng Võ làm sạch các tuyến phố trên địa bàn.
Chú thích ảnh
TP Hà Nội xác định việc tổ chức tổng vệ sinh không chỉ là một sự kiện, mà cần trở thành hoạt động thường xuyên vào mỗi thứ Sáu tại công sở, thứ Bảy tại cộng đồng dân cư.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ vùng biên

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ vùng biên

Từ những buổi tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến các hoạt động sẻ chia, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang góp phần chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ vùng biên. Những việc làm thiết thực không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính Biên phòng với nhân dân mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Bài giảng dang dở hóa thành bất tử

Bài giảng dang dở hóa thành bất tử

Khác với những nghĩa trang thông thường, Nghĩa trang 21/10 ở xã Tây Thụy Anh mang dáng hình của một lớp học đặc biệt - nơi cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân cùng 30 học sinh trường Phổ thông cấp 2 Thụy Dân đã mãi mãi nằm lại sau trận bom thảm khốc của đế quốc Mỹ ngày 21/10/1966.

Ngăn chặn vi phạm, ứng dụng công nghệ trong giám sát, bảo vệ rừng

Ngăn chặn vi phạm, ứng dụng công nghệ trong giám sát, bảo vệ rừng

Sở hữu diện tích rừng lớn nhất cả nước với 1.128.884 ha, tỷ lệ che phủ đạt 45,91%, tỉnh Lâm Đồng triển khai các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, từ tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngăn chặn vi phạm khu vực giáp ranh đến ứng dụng công nghệ trong giám sát, bảo vệ rừng.