120 gian hàng Thái Lan phục vụ người dân Thủ đô

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014 khai mạc sáng nay (24/4), tại Hà Nội, thu hút 100 doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan, với 120 gian hàng gồm các sản phẩm chất lượng cao.
Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014 khai mạc sáng nay (24/4), tại Hà Nội, thu hút 100 doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan, với 120 gian hàng gồm các sản phẩm chất lượng cao.Đây là hội chợ lần thứ 7 được tổ chức bởi Phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad.
120 gian hàng Thái Lan phục vụ người dân Thủ đô ảnh 1

Hàng hóa tại hội chợ chủ yếu là mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo...

Các sản phẩm được trưng bày tại Hội chợ như thực phẩm, đồ uống, trái cây, đồ gia dụng, hàng dệt may, trang sức, điện gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp sản phẩm, thiết bị ôtô, xe đạp và phụ kiện, đồ trang trí và quà tặng lưu niệm.Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Hồng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời cho rằng đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp mới của Thái Lan được tiếp cận, làm quen và nghiên cứu thị trường bán lẻ Việt Nam.
120 gian hàng Thái Lan phục vụ người dân Thủ đô ảnh 2
120 gian hàng Thái Lan phục vụ người dân Thủ đô ảnh 3

Người tiêu dùng Thủ đô hào hứng mua sắm.

Trong năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan đạt 9,4 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước và trong quý I năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu này cũng không ngừng gia tăng. Hai bên đang phấn đấu tăng kim ngạch trao đổi thương mại thêm 20% mỗi năm và đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2020.Hiện nay, Việt Nam là nước nhập khẩu lớn thứ bảy của Thái Lan, chiếm khoảng 5,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu chính từ Thái Lan sang Việt Nam là nhựa, sản phẩm xăng dầu, hóa chất, ôtô và máy tự ghi, máy móc và thép.Qua mỗi kỳ hội chợ, các sản phẩm đến từ Thái Lan được đánh giá có mẫu mã đẹp, thay đổi liên tục, chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Hội chợ diễn ra từ nay đến ngày 27/4.Một số hình ảnh ghi nhận tại hội chợ:
120 gian hàng Thái Lan phục vụ người dân Thủ đô ảnh 4
120 gian hàng Thái Lan phục vụ người dân Thủ đô ảnh 5
120 gian hàng Thái Lan phục vụ người dân Thủ đô ảnh 6
120 gian hàng Thái Lan phục vụ người dân Thủ đô ảnh 7

Hoàng Dương

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.