12 nước tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ, Indonesia

Theo các quan chức Indonesia, trên 4.000 quân nhân thuộc 12 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Indonesia và Mỹ vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Indonesia và quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Garuda” tại Kalimantan, Indonesia, ngày 4/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận có tên "Lá chắn Siêu Garuda" sẽ được tổ chức trên các đảo chính của Indonesia gồm Sumatra và Kalimantan từ ngày 1-14/8 tới, có sự tham gia của các nước như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Các cuộc tập trận trên bộ và đổ bộ bờ biển cũng đang được lên kế hoạch.

Tướng Andika Perkasa - Tư lệnh quân đội Indonesia cho hay, nước này sẽ cử 2.000 binh sỹ, trong khi Mỹ sẽ đưa trên 1.100 quân tới tham gia tập trận.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ, Tướng Andika nêu rõ cuộc tập trận lần này nhằm cải thiện năng lực đối phó với các thách thức, bao gồm các vấn đề an ninh, thiên tai và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo. Về phần mình, Tướng Milley nhấn mạnh cuộc tập trận chung năm nay sẽ rất quan trọng và có ý nghĩa và”đây là cuộc tập trận lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện".

Các cuộc tập trận chung trước đây chỉ có sự tham gia của lính lục quân. Tuy nhiên, năm nay, Indonesia và Mỹ quyết định có sự tham gia của tất cả các lực lượng, gồm không quân, hải quân và lực lượng đặc nhiệm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.