12 năm tù cho kẻ phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia

Ngày 22/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1991, trú xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) về tội Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia quy định tại điểm G, khoản 2, điều 303 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo cáo trạng, tháng 2/2021, Nguyễn Ngọc Quý điều khiển xe mô tô đi cắt cỏ. Khi đến khu vực thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình là khu vực vắng người có đường dây truyền tải điện 500kV đi qua, Quý nảy sinh ý định tháo các thanh giằng kim loại của trụ điện để bán lấy tiền tiêu xài. Đây là công trình quan trọng về an ninh quốc gia được giao cho Truyền tải điện Bình Thuận trực thuộc Công ty truyền tải điện 3 quản lý.

Quý dừng xe lại bên đường và cầm dụng cụ đi đến vị trí tụ điện có gắn bảng 1001 ĐD 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây 574/VT-574/SM mạch 1, thuộc hệ thống truyền tải bị 500kV. Quý leo lên trụ điện dùng mỏ lết vặn mở các bulông gắn các thanh giằng kim loại ở vị trí dưới nhưng do các bulông ở vị trí gần mặt đất không mở được nên Quý tiếp tục leo lên trụ điện ở độ cao khoảng 4 mét rồi dùng dụng cụ vặn mở 22 bulông gắn 11 thanh kim loại giằng trụ điện thả xuống dưới đất. Quý điều khiển xe mô tô chở 11 thanh kim đến điểm thu mua phế liệu ở thôn Thanh Bình, xã Sông Bình, bán được 410.000 đồng.

Ngày 14/5/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quý. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, Quý đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Quý gây nguy hiểm rất lớn cho xã hội. Nếu cán bộ Truyền tải điện Bình Thuận trực thuộc Công ty Truyền tải điện 3 quản lý không kịp thời phát hiện vụ việc thì hậu quả của hành vi tháo trộm thanh kim loại giằng trụ điện đường dây 500kV mà bị cáo thực hiện là rất lớn. Quý là đối tượng có nhân thân xấu, nhiều lần đi tù về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Ngọc Quý đã phạm tội khi chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”, là tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm G, khoản 2, điều 303 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quý mức án 12 năm tù giam.

Trước đó, tháng 12/2021, Nguyễn Ngọc Quý bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình tuyên phạt mức án 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng mức án tù mà bị cáo Quý phải thi hành là 14 năm 6 tháng tù giam.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.