110 người mắc kẹt lơ lửng trên cáp treo cao 3.000m

Cảnh sát Pháp ngày 8/9 đã điều nhiều trực thăng tới giải cứu 110 người bị mắc kẹt trên tuyến cáp treo nối Pháp và Italy, gần dãy núi cao nhất châu Âu Mont Blanc.
110 người mắc kẹt lơ lửng trên cáp treo cao 3.000m ảnh 1

Trực thăng của Italy trên đường đi giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trên cáp treo. Ảnh: EPA

Theo cảnh sát, xe cáp treo này đã gặp sự cố trên độ cao 3.000 mét do gió to. Các hành khách đã bị mắc kẹt tại đó khoảng 2 giờ đồng hồ thì lực lượng cứu hộ nhận được tin báo.

Tuy nhiên vì địa hình khu vực cao hiểm trở nên công tác giải cứu không được nhanh chóng, ít nhất 45 người đã phải ở lại trong cabin qua đêm.

Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát địa phương cho hay: "Chúng tôi sẽ tiến hành sơ tán hành khách bằng trực thăng cảnh sát và trực thăng của địa phương".

Được biết, tuyến cáp treo nối Pháp và Italy dài 5 km và thường phải mất 35 phút mới đi hết một chặng của tuyến cáp này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.