11 tháng, thu ngân sách từ thuế vượt 5,9% dự toán

Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 11, số thu ngân sách của ngành thuế đã đạt 1.182.424 tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán (vượt dự toán 65.724 tỷ đồng), bằng 101,3% so với số báo cáo Quốc hội (tương ứng vượt trên 15.000 tỷ đồng).
Chú thích ảnh
Cán bộ Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Yên Bái hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Ảnh minh họa: Tiến Khánh/TTXVN

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 11 có 46/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. Có 56/63 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán.

Riêng đối với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, kết thúc 9 tháng, thu ngân sách mới đạt 71,5% dự toán, dự báo số thu cả năm hụt thu ngân sách khoảng 13.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội, hụt thu khoảng 26.200 tỷ đồng so với dự toán. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thuế đã làm việc trực tuyến để rà soát nguồn thu, chỉ đạo Cục Thuế tăng cường quản lý, tham mưu cho UBND chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý thu, nhờ đó, số thu đã tăng dần lên tháng 10 thu 32.458 tỷ đồng, tháng 11 thu 19.300 tỷ đồng. Như vậy, sau 11 tháng đã đạt 92,3% dự toán và phấn đấu sẽ chỉ đạo thu quyết liệt tháng 12 đạt trên 19.000 tỷ đồng để cả năm hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao.

Tổng cục Thuế cho biết, có 5/63 địa phương mới chỉ đạt dưới 85% dự toán thu ngân sách gồm Đà Nẵng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang. Các địa phương này nhiều khả năng sẽ không hoàn thành dự toán thu năm 2021.

Trong thời gian còn lại của năm 2021, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, cơ quan thuế tiếp tục nỗ lực phấn đấu thu ngân sách để đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất so với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 đã được Quốc hội giao và số ước thu năm 2021 đã báo cáo Chính phủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách trung ương của toàn ngành tài chính để góp phần đảm bảo cân đối thu ngân sách nhà nước phục vụ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tập trung đôn đốc, thu hồi tiền thuế nợ đã hết thời gian gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 đạt mức cao nhất. Tính đến 31/10/2021, còn 23.479 người nộp thuế với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 52 đã hết thời gian gia hạn chưa thực hiện nộp là 2.752 tỷ đồng.

Trong tháng 12, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên tuyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra, giám sát việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, nhanh chóng đưa các chính sách hỗ trợ vào thực hiện, trực tiếp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kịp thời, thiết thực.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.