11 quốc gia hợp tác ngăn chặn nạn buôn người 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, từ ngày 29/6 - 2/7, Hội nghị hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người liên quan đến tội phạm công nghệ cao và các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài (call center) đã được tổ chức tại tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, với sự tham gia của đại diện các cơ quan thực thi pháp luật từ 11 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế nhằm tăng cường phối hợp đấu tranh với loại tội phạm xuyên quốc gia đang có xu hướng gia tăng.

Hội nghị do Đại tướng Thatchai Pitaneelabutr - Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chống mua bán người thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - chủ trì. Tham dự có đại diện các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Mỹ, Indonesia, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc và Nepal, cùng đại diện của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan, Trung tâm hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Lan Thương - Mekong (LMLECC), Bộ Ngoại giao và Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình, xu hướng và phương thức hoạt động của các đường dây mua bán người và lừa đảo qua tổng đài tại từng quốc gia; đồng thời thảo luận những khó khăn trong công tác thực thi pháp luật. Các bên thống nhất đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, truy vết dòng tiền, hỗ trợ và hồi hương nạn nhân, cũng như truy bắt các đối tượng cầm đầu các đường dây tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm này.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Thatchai cho biết từ ngày 20/2/2025 - 31/3/2026, các quốc gia đã phối hợp giải cứu và hỗ trợ 14.694 nạn nhân thuộc 46 quốc tịch khỏi các đường dây mua bán người. Riêng Thái Lan, trong giai đoạn 2022 - 2026 đã tiếp nhận 2.774 công dân nước này hồi hương từ Campuchia trong tổng cộng 105 đợt. Đây là những người có liên quan đến các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài và các đường dây cờ bạc trực tuyến.

Theo ông Thatchai, những số liệu trên cho thấy hoạt động của các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài và mua bán người có sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp quốc tế liên tục trong công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận các biện pháp ngăn chặn người dân bị lừa sang nước ngoài làm việc cho các tổ chức tội phạm. Theo các đại biểu, các đường dây này thường sử dụng nhiều thủ đoạn như mời gọi đầu tư, quảng cáo tuyển dụng với mức thu nhập cao bất thường hoặc lừa đảo tình cảm qua mạng (romance scam) để dụ dỗ nạn nhân.

Các nước tham dự nhất trí tăng cường hợp tác trong công tác giám sát, chia sẻ thông tin và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm giảm số lượng nạn nhân, đồng thời từng bước triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức lừa đảo qua tổng đài và mua bán người.

Phạm Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

HĐBA LHQ lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia

HĐBA LHQ lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia

Ngày 15/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua tuyên bố của Chủ tịch lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời khẳng định quyền tự vệ của Riyadh theo luật pháp quốc tế.

G7 cam kết sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl

G7 cam kết sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết đóng góp tổng cộng 260 triệu euro (khoảng 291 triệu USD) để sửa chữa kết cấu thép khổng lồ bao phủ lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới bang Texas để vận động cử tri, ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, kêu gọi bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.