11 người bị thương trong vụ máy bay Bangladesh chệch khỏi đường băng

Cảnh sát Myanmar cho biết 11 người đã bị thương trong vụ máy bay chệch khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Yangon của Myanmar vào ngày 8/5.
Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ chuyển một hành khách bị thương trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Biman Bangladesh chệch khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Yangon, Myanmar ngày 8/5. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các hình ảnh trên mạng xã hội Facebook cho thấy một máy bay của hãng hàng không Biman Bangladesh Airlines nằm trên bãi cỏ bên cạnh đường băng. Một cảnh sát giấu tên tại sân bay cho hay "một phi công, một nữ tiếp viên hàng không và 9 hành khách đã bị thương nhẹ". Theo sĩ quan cảnh sát này, máy bay đã chệch khỏi đường băng khi hạ cánh vào lúc 12h20 phút giờ GMT (19h 20 phút giờ Hà Nội). Vụ tai nạn xảy ra gần Ga số 3. Mũi và hai cánh máy bay đều bị hư hại, trong khi phần thân bị nứt vỡ.

Trước đó, báo Myanmar Times đưa tin chiếc máy bay Bombardier Dash 8 Q400 của hãng hàng không quốc gia Bangladesh chở khoảng 30 hành khách đã gặp tai nạn trên đường băng của sân bay quốc tế Yangon. Mặc dù chưa xác nhận vụ tai nạn trên, song sân bay Yangon thông báo mưa lớn đã khiến cho sân bay phải tạm ngừng "hoạt động đường băng cho tới khi có thông báo tiếp theo". Các chuyến bay đến Yangon sau đó đã phải chuyển hướng sang thủ đô Naypyitaw.

Theo thông tin mới nhất, những người có mặt trên máy bay tới từ các nước Bangladesh, Myanmar, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và Thụy Sĩ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.