100% thí sinh Việt Nam đạt giải tại kỳ thi Toán Quốc tế WMI

Lần đầu tiên tham dự kỳ thi Toán học quốc tế WMI, cả 32/32 thí sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt giải, trong đó có 3 giải Kim cương, 9 giải Vàng, 8 giải Bạc, 9 giải Đồng và 3 giải Khuyến khích. Đây là thành tích rất đáng tự hào của học sinh Việt Nam tại đấu trường quốc tế.
Chú thích ảnh
Học sinh Lương Mạnh Đức - lớp 9H1 trường THCS Trưng Vương - đoạt Cúp đặc biệt "The Star of The World" (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi.

Kỳ thi Toán quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) năm 2019 diễn ra từ ngày 15 - 19/7 tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Đoàn Việt Nam đã đạt thành tích vô cùng ấn tượng, trong đó, 3 học sinh đoạt giải Kim cương là Đinh Hiếu Minh, Phạm Thiên Minh và Lương Mạnh Đức, đều học tại Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thí sinh Lương Mạnh Đức đoạt Cúp đặc biệt "The Star of The World" (Ngôi sao thế giới) dành cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đạt giải Kim cương. 

Chú thích ảnh
Ba học sinh Việt Nam đạt giải Kim cương.

Năm 2019, trên 1.500 thí sinh đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Kỳ thi Toán quốc tế WMI. Nhiều đội tuyển rất mạnh đến từ các quốc gia có nền Toán học phát triển như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bulgaria…

Đoàn Việt Nam gồm 32 học sinh đến từ các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Thí sinh tham gia 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận. Phần thưởng cao quý nhất của cuộc thi là giải Kim cương, ngoài ra còn có các giải Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích.

Chú thích ảnh
Toàn đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau lễ bế mạc.

Kỳ thi Toán quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) do Chủ tịch Hiệp hội Toán học Trung Quốc Kun-Lung Tsai và Giáo sư Quan Lam (Đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ) sáng lập vào năm 2013.

Kỳ thi diễn ra thường niên nhằm thúc đẩy việc học và nghiên cứu Toán học ở các trường học, tổ chức trên thế giới. Kỳ thi cũng giúp cho học sinh trên toàn thế giới giao lưu, có thêm cơ hội trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau và thúc đẩy tình yêu của học sinh đối với môn Toán.

Ng Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.