10 triệu người Ukraine có thể bị rối loạn sức khỏe tâm thần do cuộc xung đột với Nga

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 10 triệu người, tương đương 1/4 dân số Ukraine, có thể bị rối loạn sức khỏe tâm thần do cuộc xung đột với Nga.
Chú thích ảnh
Người tị nạn từ Ukraine tại khu vực biên giới Medyka, Ba Lan ngày 28/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera ngày 20/12, ông Jarno Habicht, đại diện WHO tại Ukraine, cho biết: “WHO ước tính có tới 10 triệu người có nguy cơ mắc một số dạng rối loạn tâm thần, từ lo lắng và căng thẳng đến các tình trạng nghiêm trọng hơn”. Các tình trạng nghiêm trọng có thể gồm rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Các trường hợp rối loạn kiểu này gia tăng sau 10 tháng xung đột, khiến một cơ quan riêng của Liên hợp quốc phải triển khai các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến.

Cho đến nay, dữ liệu của WHO cho thấy có ít nhất 700 cuộc tấn công vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ukraine và việc Nga gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng kể từ tháng 10 đã làm tăng thêm những thách thức.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.