10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật 2012

Ngày 26/12, Câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) đã tổ chức Lễ công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2012.
Ngày 26/12, Câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) đã tổ chức Lễ công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2012. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đến dự.

Theo Ban Tổ chức, cuộc bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2012 đã thu hút sự tham gia của trên 50 nhà báo chuyên trách lĩnh vực khoa học và công nghệ đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước.

10 sự kiện được bình chọn theo 5 lĩnh vực, bao gồm: cơ chế chính sách; khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; tôn vinh các nhà khoa học và hợp tác quốc tế.
10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật 2012 ảnh 1

Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Sơn La trong ngày khánh thành 23/12. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


* Lĩnh vực cơ chế chính sách:
Sự kiện thứ nhất: Ngày 1/11/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã ban hành Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sự kiện thứ hai: Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. * Lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên: Sự kiện thứ ba: Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng ở Phú Thọ được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 6/12/2012.* Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Sự kiện thứ tư: 15 năm Internet có mặt ở Việt Nam phát huy hiệt quả. Việt Nam được đánh giá là có tốc độ phát triển Internet rất nhanh với nhiều loại hình dịch vụ truy cập Internet đa dạng, được xếp hạng 18/20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới. Sự kiện thứ năm: Công trình thủy điện Điện Sơn La về đích trước 3 năm với sự đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ, làm lợi cho nhà nước 30 nghìn tỷ đồng.Sự kiện thứ sáu: Ca ghép thành công tế bào gốc cho người bệnh ung thư. Ngày 9/11/2012, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đồng loại cho người bệnh Hoàng Thị Diệu Thuần bị ung thư máu. Sự kiện thứ bảy: Công ty Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) đoạt giải nhì thuộc Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương – Giải thưởng xuất sắc toàn cầu năm 2012. Sự kiện thứ tám: Thuốc Cedemex phát huy hiệu quả trong hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma túy. Cedemex là sản phẩm của đề tài hợp tác quốc tế theo Nghị định thư khóa 5 giữa hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Cedemex đã được Bộ Y tế cho phép ứng dụng tại cộng đồng thuộc 8 tỉnh, thành phố trong cả nước. * Lĩnh vực tôn vinh nhà khoa học: Sự kiện thứ chín: Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ tôn vinh 32 công trình, cụm công trình thuộc năm lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược. Sự kiện thứ mười: Trung tâm vũ trụ Việt Nam chính thức được khởi công xây dựng ngày 19/9/2012, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, với tổng nguồn vốn 54,4 tỷ Yên (tương đương gần 700 triệu USD). Đây là một trong những dự án lớn về khoa học công nghệ của Việt Nam trong 30 năm qua.Nguyễn Bích Thủy

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.