10 nước châu Âu bắt tay xây dựng 'Siêu lưới điện' gió tại Biển Bắc

Vương quốc Anh vừa gia nhập sáng kiến quy mô lớn cùng 9 quốc gia châu Âu phát triển hệ thống điện gió ngoài khơi tại Biển Bắc.
Chú thích ảnh
Trang trại gió ngoài khơi bờ biển Redcar, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự án không chỉ hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải, mà còn là chiến lược trọng yếu để đảm bảo an ninh năng lượng và giảm giá điện cho khu vực.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn thông báo ngày 26/1 của Chính phủ Anh cho biết, Bộ trưởng An ninh Năng lượng nước này Ed Miliband sẽ ký tuyên bố chung tại Hamburg (Đức) cùng các đối tác, trong đó có Na Uy, Đức và Hà Lan. Điểm đột phá của thỏa thuận là mô hình "đường liên kết điện đa quốc gia". Thay vì chỉ truyền tải điện về một nước duy nhất, các trang trại điện gió mới sẽ được kết nối đồng thời với lưới điện của nhiều quốc gia qua hệ thống cáp ngầm, cho phép điện năng được phân bổ linh hoạt đến nơi có nhu cầu cao nhất, qua đó giúp tối ưu hóa nguồn cung và giảm thiểu tình trạng lãng phí khi lưới điện quá tải.

Việc thắt chặt liên kết năng lượng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho túi tiền của người dân. Công ty Lưới điện Quốc gia Anh (National Grid) cho biết các tuyến cáp liên kết hiện nay đang giúp người tiêu dùng nước này tiết kiệm khoảng 1,6 tỷ bảng (tương đương 2,2 tỷ USD) kể từ năm 2023. 

Các nước đặt mục tiêu sẽ đạt 300 GW sản lượng điện gió ngoài khơi vào năm 2050. Trong đó, 100 GW sẽ được triển khai theo hình thức hợp tác chung với 20 GW trong số này dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Với gần 16 GW đang vận hành, Anh hiện đứng thứ hai thế giới, sau Trung Quốc (43 GW), về công suất điện gió ngoài khơi.

Dù mang lại nhiều tiềm năng, dự án vẫn đối mặt với không ít rào cản. Tại Anh, phe đối lập cảnh báo việc đẩy nhanh tiến độ có thể làm tăng chi phí đầu tư ban đầu, ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, các đảng như đảng Dân chủ Tự do và đảng Xanh lại ủng hộ mạnh mẽ hướng đi này vì mục tiêu khí hậu.

Trên thực tế, kinh nghiệm tại Na Uy cho thấy mô hình này cũng tiềm ẩn rủi ro. Hiện có những ý kiến lo ngại rằng việc xuất khẩu điện ra nước ngoài có thể làm giảm nguồn cung trong nước và đẩy giá điện tăng. Do đó, Chính phủ Na Uy đã ban hành các quy định hạn chế xuất khẩu điện khi nguồn cung nội địa có nguy cơ thiếu hụt, đồng thời từ chối cấp phép cho một tuyến cáp mới kết nối với Scotland.

Hội nghị tại Hamburg lần này có cả sự tham gia của đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ủy ban châu Âu (EC). Các bên dự kiến sẽ đưa ra các cam kết tăng cường bảo đảm an ninh cho hạ tầng năng lượng ngoài khơi trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về nguy cơ phá hoại và các hoạt động hàng hải thiếu an toàn. 

Thỏa thuận tại hội nghị sẽ tái khẳng định cam kết của các nước châu Âu đối với phát triển điện gió ngoài khơi, bất chấp những ý kiến chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gần đây tiếp tục bày tỏ quan điểm không ủng hộ năng lượng gió.

Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trước Quốc hội ở Moskva ngày 23/3/2023. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chính phủ Nga sắp có biến động nhân sự, 4 vị trí Phó Thủ tướng được đề xuất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin về việc thay đổi nhân sự tại 5 vị trí trong Chính phủ, gồm 4 chức vụ Phó Thủ tướng và một chức vụ Bộ trưởng Giao thông. Các đề cử sẽ tiếp tục được trình lên Duma Quốc gia để xem xét phê chuẩn theo quy định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Điện Kremlin phản ứng gay gắt trước cáo buộc Nga đứng sau bất ổn ở châu Âu

Giữa lúc nhiều cuộc biểu tình tại Pháp được cho là đã leo thang thành bạo loạn, Điện Kremlin lên tiếng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vai trò của Nga trong tình trạng bất ổn ở châu Âu. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định ngay cả tại châu Âu cũng không còn ai coi trọng những cáo buộc mà ông gọi là “vô lý”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Trump bất ngờ ủng hộ Thủ tướng Netanyahu sát ngày bầu cử, cục diện có đảo chiều?

Chỉ 9 ngày trước cuộc bầu cử Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công khai ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau nhiều tháng im lặng. Động thái này lập tức được chiến dịch tranh cử của ông Netanyahu tận dụng, nhưng các chuyên gia Israel đưa ra những nhận định khác nhau về khả năng tác động đến lá phiếu cử tri.