10 ngày cao điểm, xử lý 76 trường hợp dương tính với ma túy, vi phạm nồng độ cồn

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, sau 10 ngày ra quân thực hiện cao điểm kiểm soát các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến đường cao tốc theo chỉ đạo của Bộ Công an (từ ngày 2/8 - 12/8), lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí 142 ca tuần tra kiểm soát với 634 lượt cán bộ, chiến sỹ, kiểm soát 3.251 phương tiện.

Qua đó, phát hiện, lập biên bản 76 trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, gồm 2 xe khách, 9 xe tải, 57 xe con, 6 xe đầu kéo và 2 xe mô tô.

Trong số này, vi phạm về ma túy phát hiện 20 trường hợp (1 xe khách, 4 xe tải, 11 xe con, 4 xe đầu kéo), phạt tiền hơn 700 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 18 trường hợp, tạm giữ 20 phương tiện. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều nhất với 9 trường hợp.

Vi phạm nồng độ cồn có 56 trường hợp (1 xe khách, 5 xe tải, 46 xe con, 2 xe đầu kéo, 2 mô tô), phạt tiền hơn 800 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 48 trường hợp, tạm giữ 56 phương tiện. Trong đó, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 (Đội 1) phát hiện 15 trường hợp, Đội 3 phát hiện 12 trường hợp, Đội 2 phát hiện 10 trường hợp, Đội 4 phát hiện 6 trường hợp, Đội 5 phát hiện 5 trường hợp, Đội 7 phát hiện 5 trường hợp và Đội 6 phát hiện 3 trường hợp.

Trong các trường hợp vi phạm, có 33 trường hợp nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở có 18 trường hợp và vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở có 5 trường hợp.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát - xử lý vi phạm, nhìn chung người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản chấp hành các quy định về giao thông đường bộ thể hiện qua kết quả kiểm soát các phương tiện và phát hiện xử lý các vi phạm. Qua thống kê cho thấy, người vi phạm về ma túy tập trung chủ yếu là người điều khiển xe ô tô con, xe tải và xe ô tô đầu kéo đường dài; đối tượng là thanh niên, trung niên; vi phạm về nồng độ cồn tập trung vào ô tô con, hoạt động cung đường ngắn.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, từ bỏ hành vi sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, chủ động nắm tình hình các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường dài (ô tô tải, xe khách…) để tuyên tuyền, xử lý hành vi vi phạm. Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng 24/24 giờ, khép kín địa bàn tổ chức kiểm soát về chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Vân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.