10 bang tại Mỹ ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất

Theo phân tích của hãng tin Reuters, số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ ngày 9/10 ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây, với hơn 58.000 ca ở khu vực miền Trung - Tây. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp khu vực này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống sơ bộ ở Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ ngày 7/4/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong 50 bang có 10 bang ngày 9/10 ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày cao kỷ lục, trong đó có các bang bang miền Trung - Tây như Indiana, Minnesota, Missouri và Ohio. Các bang Wisconsin và Illinois ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới ngày thứ 2 liên tiếp, cũng là lần đầu tiên có 2 ngày liên tiếp ở mức cao như vậy.

Các bang miền Tây như Montana, New Mexico và Wyoming cũng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất, tương tự Oklahoma và Tây Virginia. Trong tháng 10 này có 19 bang đã ghi nhận mức tăng kỷ lục.

Ngày 9/10, có 7 bang thông báo số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở mức cao nhất, gồm bang Arkansas, Kansas, Missouri, Montana, North Dakota, Oklahoma và Wisconsin. Tại miền Trung - Tây, số ca nhập viện lên gần 9.000, liên tiếp ở mức cao nhất từ hôm 5/10. Trên cả nước Mỹ, hiện có hơn 34.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tị bệnh viện, tăng 18% trong 2 tuần qua.

Mặc dù số ca tử vong do COVID-19 trên toàn quốc có xu hướng giảm bớt, song trung bình mỗi ngày dịch bệnh cướp đi tính mạng của 700 người tại Mỹ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.