1 triệu cặp vợ chồng Trung Quốc xin đẻ con thứ hai

Khoảng 1 triệu cặp vợ chồng Trung Quốc đã đăng ký sinh con thứ hai sau khi chính phủ nước này nới lỏng chính sách một con kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Khoảng 1 triệu cặp vợ chồng Trung Quốc đã đăng ký sinh con thứ hai sau khi nước này nới lỏng chính sách một con nghiêm ngặt, kéo dài nhiều thập kỷ qua.

1 triệu cặp vợ chồng Trung Quốc xin đẻ con thứ hai ảnh 1

Việc nới lỏng chính sách một con có thể dẫn đến tăng thêm 2 triệu ca sinh nở mỗi năm. Ảnh: AP

Ông Mao Qunan, người phát ngôn Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia, cho biết, nhà chức trách không bất ngờ với con số nói trên sau khi chính phủ quyết định nới lỏng lệnh cấm sinh con thứ hai từ cuối năm 2013. Bắc Kinh đã dự đoán trước thay đổi này sẽ dẫn đến tổng số ca sinh nở tăng thêm khoảng 2 triệu ca mỗi năm.

Chính sách một con được áp dụng từ năm 1979 nhằm giúp Trung Quốc kiểm soát dân số khổng lồ, tuy nhiên đã dẫn đến nhiều vấn đề về nhân khẩu học trong hàng thập kỷ qua.

Ông Mao cho biết, giới chức ngành y tế nước này đang nghiên cứu tình hình hiện tại để có hướng cải thiện chăm sóc sức khỏe cho các phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dân số Trung Quốc sẽ bùng nổ.

Được biết, Ủy ban thường vụ quốc hội Trung Quốc đã thông qua thay đổi trong chính sách một con vào tháng 11/2013. Các cặp vợ chồng giờ đây có thể đăng ký sinh con thứ hai nếu một người trong họ là con một trong gia đình.

T.H

 

(Theo SMCP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.