Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình

Qua công tác thanh, kiểm tra nội bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc nhập thuốc tân dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được đấu thầu năm 2013.

Cụ thể, qua kiểm tra 113 loại thuốc đã nhập kho dược, Bệnh viện đã phát hiện 104 loại có sai phạm liên quan đến tên thuốc, hoạt chất, hạn dùng, số lô, số đăng ký, số giấy phép nhập khẩu, dạng bào chế, quy cách đóng gói... Trong đó, đáng chú ý, có việc một số thuốc sai hoạt chất, sai dạng bào chế hoặc thuốc chưa qua kiểm nhập nhưng vẫn được nhập kho. Theo ông Ngô Đình Thống - Giám đốc Bệnh viện, sau khi phát hiện, số thuốc sai phạm trên đã được niêm phong, không sử dụng để chờ đoàn thanh kiểm tra cấp trên xem xét và có hướng xử lý.

Trước việc dư luận cho rằng, niêm phong thuốc sai phạm chờ xử lý có thể dẫn đến tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, ông Thống cam kết: Bệnh viện sẽ không để xảy ra tình trạng đó, hiện Bệnh viện vẫn đủ cơ số thuốc. Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện đã có kế hoạch triển khai các biện pháp tăng cường công tác cung ứng, bổ sung thuốc kịp thời, đẩy mạnh công tác điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền...

Liên quan đến vụ việc trên, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường khẳng định: Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để lập đoàn kiểm tra nhằm sớm làm rõ những vấn đề liên quan đến việc nhập thuốc ở Bệnh viện Y học cổ truyền. Nếu phát hiện có sai phạm, Sở sẽ xử lý đúng người, đúng việc.


Mạnh Thành
“Xử lý triệt để sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã khẳng định như vậy tại cuộc họp đặc biệt để đánh giá mức độ sai phạm và đề ra những biện pháp xử lý triệt để đối với vụ việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, chiều 9/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN