Quân đội các nước hào hứng tranh tài tại Nga

Bộ quốc phòng Nga đã đăng cai tổ chức cuộc thi Quân đội Quốc tế lần đầu tiên với nhiều cuộc tranh tài đầy gay cấn và ấn tượng giữa lực lượng vũ trang của 17 quốc gia trên thế giới.

Góp mặt trong cuộc so tài quân đội Quốc tế được tổ chức từ 1-15/8 này có các nước Azerbaijan, Angola, Armenia, Belarus, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Nicaragua, Pakistan, Serbia, Tajikistan, Venezuela và Nga.
 
Dưới đây là video về cuộc đua xe tăng trong khuôn khổ cuộc thi:




Đội bay biểu diễn “Kỵ sĩ” của Nga thể hiện kỹ năng tại thao trường ở Alabino, Moskva.


Có tổng cộng 14 cuộc thi dành cho các phi công, công binh, lính nhảy dù, chuyên gia phòng không… thể hiện tài năng.


Các cuộc thi được tổ chức tại 11 địa điểm khác nhau ở khắp nước Nga từ Siberia cho tới Krasnodar.


Trong ảnh từ trái sang phải là binh sĩ Ấn Độ, Nga và Angola. Hơn 2.000 quân nhân sẽ tham gia vào cuộc thi năm nay với 400 nhà quan sát quốc tế.


13 đội sẽ cùng sử dụng xe tăng T-72B3 để tham gia thi "đua xe tăng", tuy nhiên Trung Quốc là đội duy nhất mang chiếc T-96A của nước này tham dự. Quân đội Trung Quốc tham dự cuộc thi với một đoàn hùng hậu gầm 158 thiết bị quân sự.


Binh sĩ từ Venezuela chuẩn bị trước khi tranh tài. Theo quy định của cuộc thi, mỗi nước phải sử dụng vũ khí của chính nước đó.


Hà Linh (Theo Sputnik)
Khai mạc Cuộc thi Quân đội quốc tế 2015
Khai mạc Cuộc thi Quân đội quốc tế 2015

Cuộc thi quân đội quốc tế (AMI) 2015 theo sáng kiễn của Bộ Quốc phòng Nga với sự tham gia của hơn 2.000 quân nhân đến từ 17 quốc gia trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN