Thực hư chuyện bắt người nghèo đóng tiền để bắn pháo hoa

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Ngô Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) khẳng định: “Không có chuyện chính quyền huyện Krông Nô bắt buộc người dân nghèo phải đóng tiền để tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 như nhiều cơ quan báo chí đã đưa; việc thông tin không chính xác, chưa đúng với bản chất sự việc đã gây dự luận không tốt, làm cho người dân bức xúc”.


Ông Ngô Xuân Lộc trả lời sau khi có thông tin của một số tờ báo về việc chính ông đã ký công văn huy động đóng góp của người dân nghèo với mức thấp nhất từ 40.000 - 50.000 đồng/hộ; các thôn buôn phải góp từ 800.000 đến hơn 4 triệu đồng/thôn buôn để tổ chức bắn pháo hoa.


Theo ông Ngô Xuân Lộc, trên tinh thần xã hội hóa, UBND huyện Krông Nô có soạn thảo phương án vận động các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân đóng góp để tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, gửi cho các cơ quan, tổ chức và chính quyền xã góp ý kiến.


Đây không phải là công văn của Chủ tịch UBND huyện bắt buộc người dân nghèo phải đóng tiền. Có thể chính quyền xã và cán bộ thôn buôn giải thích chưa rõ đã gây hiểu nhầm trong nhân dân.


Trong phương án của UBND huyện Krông Nô nhấn mạnh đây là cuộc vận động đóng góp một cách tự nguyện tùy theo khả năng của mình, chủ yếu là các doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ công chức, lực lượng vũ trang.


Còn hai đối tượng là người dân cận nghèo và người nghèo không đóng bất cứ khoản nào cả, đây là những đối tượng chính quyền ưu tiên hỗ trợ để mọi người đều đón Tết vui tươi và no ấm.



Trần Hữu Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN