Quảng Bình tiêu hủy voi rừng bị giết

Ngày 5/4, UBND huyện Minh Hoá (Quảng Bình) cho biết, địa phương vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và lực lượng công an tiến hành tiêu hủy con voi bị xẻ thịt giữa rừng ngày 3/4 nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn.

Phần còn lại của con voi bị xẻ thịt giữa rừng trước đó. Ảnh: baoquangbinh.vn



Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, kiểm lâm phối hợp với công an tỉnh cùng các ban, ngành chức năng đã họp bàn biện pháp xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của con voi trên. Theo ông Thái, trước đó chưa có thông tin về sự xuất hiện của con voi ở khu vực trên. Trong khi đó, theo phản ánh của người dân thì trước đây tại khu vực trên có hai con voi (một đực, một cái) thường xuất hiện, trong đó có một con đực đã bị giết chết cách đây hai năm.

Trước đó, con voi bị xẻ thịt được người dân phát hiện tại khu vực Khe Ươi, xã Tân Hoá, Minh Hoá (là vùng rừng do lâm trường huyện Minh Hoá quản lý) trong tình trạng nằm úp và đang bị phân hủy. Xác voi bị lột hết da thành nhiều mảnh, hai chân bị cắt và phần đầu, đuôi đã bị lấy mất. Theo nhận định, đây là con voi cái có chiều dài khoảng 3,2m, bề ngang 1,3m và cao 1,3m. Theo đánh giá, con voi đã bị sát hại trước đó khoảng 1-2 ngày.




Võ Dung
Phát hiện voi rừng 3 tháng tuổi chết do ngạt nước
Phát hiện voi rừng 3 tháng tuổi chết do ngạt nước

Cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy một con voi hoang dã, được phát hiện đã chết vì ngạt nước trong rừng thuộc địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN