Giám đốc Vườn QG Phong Nha-Kẻ Bàng không cầm "sổ đỏ"

Đây là thông tin chính thức được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình khẳng định chiều 5/4 trước dư luận cho rằng giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng mang 11 "sổ đỏ" đi cầm cố.

Trước đó, dư luận xôn xao trước thông tin giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, ông Lưu Minh Thành, mang 11 "sổ đỏ" đi cầm. Ảnh: dantri.com.vn



Trung tá Hoàng Đình Thiện, điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Qua điều tra, xác minh, công an đã xác định, ông Lưu Minh Thành, giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã mang 11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra Hà Nội để làm chứng về diện tích rừng hiện có của đơn vị khi làm việc với các tổ chức phi chính phủ về vấn đề vốn tài trợ, không phải mang đi thế chấp hoặc cầm cố.

Cũng trong chiều 5/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã có biên bản khẳng định: 11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng mang về trình UBND tỉnh Quảng Bình đúng là 11 Giấy chứng nhận do UBND tỉnh đã cấp cho Ban quản lý.
 


Mạnh Thành
'Sổ đỏ' Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng không bị cầm cố
'Sổ đỏ' Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng không bị cầm cố

Ông Lưu Minh Thành, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã đưa 11 “sổ đỏ” của đơn vị về báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, khẳng định không có chuyện mang đi cầm cố như phản ánh của dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN