Đề nghị công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản quốc gia

Chiều 8/4, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sở vừa hoàn thành hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia. Đồng thời, Sở cũng hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đình làng An Vĩnh (Lý Sơn) là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.


Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là lễ hội được các tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, duy trì hàng trăm năm nay, nhằm tri ân những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa đã hy sinh khi vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng Biển Đông.


Theo kế hoạch, từ ngày 25 - 29/4, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 quy mô cấp tỉnh.


Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN