Tin tặc Trung Quốc đánh cắp bí mật robot của Mỹ

Trang mạng Lenta.ru ngày 2/5 đưa tin các tin tặc của Trung Quốc trong một thời gian dài đã đột nhập và đánh cắp các thông tin đáng giá của một công ty quốc phòng Mỹ tham gia phát triển các thiết bị quân sự mới.

Hình ảnh robot của QinetiQ North America. Ảnh: www.idfblog.com


Trang mạng trên dẫn thông tin của Bloomberg cho biết các cuộc tấn công của tin tặc đã đánh cắp vài terabyte (1 terabyte = 1.000 gigabyte) dữ liệu. Hoạt động này kéo dài suốt 3 năm, từ năm 2007 tới năm 2010. Mục tiêu của tin tặc là một số doanh nghiệp Mỹ, trong đó có công ty QinetiQ North America, chuyên phát triển robot quân sự và các hệ thống do thám qua vệ tinh.

Các nguồn tin của Lầu Năm Góc và Terremark - công ty giúp QinetiQ North America xử lí các vụ tấn công tin tặc - đã tiết lộ các vụ tấn công này. Họ cũng cho rằng một vài vụ tấn công là do nhóm tin tặc Comment Crew ở Thượng Hải, có liên hệ với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), tiến hành.

Vẫn chưa rõ cách thức tin tặc thâm nhập vào hệ thống máy tính của các công ty quốc phòng Mỹ, tuy nhiên ít nhất trong một vụ tấn công, các tin tặc này đã lợi dụng hệ thống mạng wi-fi không được bảo vệ để qua đó thâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ của QinetiQ North America.

Trong giai đoạn 2007 - 2010, nhiều tổ chức an ninh mạng Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về việc ngăn chặn việc bị đánh cắp dữ liệu song trong một thời gian dài, các công ty Mỹ vẫn chưa có các biện pháp bảo mật hiệu quả.

Nhóm Comment Crew đã được đề cập tới trong nhiều vụ tấn công mạng tại Mỹ. Công ty nghiên cứu Mandiant hồi tháng 2/2013 cho rằng nhóm này đã tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào ít nhất 141 tổ chức của Mỹ, song không cho biết danh tính cụ thể của các tổ chức này.




Duy Trinh
(Theo Lenta.ru)

Tin tặc gây tổn thương quan hệ Mỹ - Trung

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về phát triển kinh tế, ông Robert Hormats, đã lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh rằng các hành động tin tặc có xuất xứ từ Trung Quốc ngày càng gia tăng đã và đang gây tổn thương tới mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN