Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản chấm dứt 'thổi phồng' về ADIZ

 Ngày 2/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã hối thúc Nhật Bản lập tức chấm dứt những phát biểu và hành động thổi phồng, gây xung đột, phương hại tới ổn định khu vực, thay vào đó cần nỗ lực xây dựng hòa bình và ổn định cho khu vực.    

Khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc.


Trước đó, ngày 29/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết Nhật Bản không công nhận việc Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) coi đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời cũng không chấp nhận việc đối thoại với tiền đề như vậy.    

Về việc Chính phủ Mỹ khuyến cáo các hãng hàng không dân dụng Mỹ nên thông báo lịch bay với giới chức Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói các hãng hàng không dân dụng nước, trong đó có Mỹ, thông báo lịch bay với ngành hữu quan Trung Quốc đã thể hiện thái độ mang tính xây dựng phối hợp với Trung Quốc trong việc giữ gìn trật tự và an toàn chuyến bay trên vùng trời biển Hoa Đông.



TN
Trung Quốc tuyên bố có quyền thiết lập thêm ADIZ
Trung Quốc tuyên bố có quyền thiết lập thêm ADIZ

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Khanh ngày 2/12 tuyên bố Trung Quốc có quyền chủ quyền thiết lập một vùng phòng không trên biển Hoa Đông và vùng tương tự trên khu vực tranh chấp khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN