Thế giới kêu gọi điều tra quốc tế vụ MH17 bị bắn rơi

Cả thế giới đều sốc trước thông tin chiếc máy bay MH17 chở 298 người của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) gặp nạn trên không phận Ukraine.

Ngày 17/7, các nhà lãnh đạo thế giới đều bày tỏ thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ Malaysia, các nước có công dân đi trên chuyến bay định mệnh và gia quyến tất cả những người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama, trên chuyến bay tới New York đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Ukraine và Malaysia thảo luận về cách giải quyết và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn hàng không mà ông gọi là "thảm kịch" đối với quốc gia châu Á này.

Ngoài tuyên bố dành ưu tiên cho công tác giúp điều tra và xác định chính xác số người Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Obama kêu gọi ngay lập tức mở một cuộc điều tra "không hạn chế" về nguyên nhân gây tai nạn hàng không thảm khốc trên.

Tổng thống Obama gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Malaysia cũng như tất cả các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ máy bay rơi này. Ảnh: AFP - TTXVN


Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết phát biểu trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, quốc gia có số hành khách đông nhất trên chuyến bay, ông Obama nói: "Mỹ sẵn sàng đóng góp hỗ trợ để ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra quốc tế nhanh chóng, đầy đủ, đáng tin cậy và không hạn chế".

Trước đó, phát biểu trước khi tham gia một sự kiện ở thành phố Wilmington thuộc bang Delaware, ông Obama tuyên bố đã chỉ thị cho lực lượng an ninh quốc gia giữ liên lạc chặt chẽ với Chính phủ Ukraine, khẳng định Mỹ sẽ dốc sức hỗ trợ để giúp xác định nguyên nhân tai nạn. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề xuất hỗ trợ xác định nguyên nhân khiến máy bay của Malaysia bị rơi.

Thủ tướng Anh David Cameron rất bàng hoàng và bày tỏ chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo và nhân dân Malaysia liên quan đến thảm họa hàng không vừa qua. Ông ra lệnh triệu tập cuộc họp các quan chức chính phủ để đưa ra đánh giá về vụ việc. Trong khi đó, truyền thông nước này đưa tin có 5-10 công dân Anh có mặt trên chuyến bay xấu số trên.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi điều tra nguyên nhân vụ máy bay Malaysia rơi. Ảnh: TTXVN


Cùng ngày, Pháp, Đức, Hà Lan, Australia kêu gọi mở cuộc điều tra khẩn cấp xác định nguyên nhân tai nạn. Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi các bên bày tỏ tình đoàn kết với Malaysia cũng như gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị sốc trước thông tin trên và yêu cầu phối hợp điều tra toàn diện vụ việc.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết Thủ tướng Merkel đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người bị nạn trên máy bay, đồng thời yêu cầu tiến hành "điều tra độc lập và toàn diện" nguyên nhân vụ việc. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherrine Ashton kêu gọi tất cả các bên trong khu vực cho phép các nhà điều tra được tiếp cận đầy đủ tại hiện trường xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, Nga, quốc gia láng giềng Ukraine, nơi chiếc máy bay rơi, có phản ứng rõ ràng. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngoài việc đề nghị quân đội nước này cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết xác định nguyên nhân, đã chỉ trích chính quyền Ukraine về vụ việc. Ông cho rằng thảm họa đáng tiếc này sẽ không xảy ra nếu hòa bình được thiết lập và các hoạt động quân sự không được nối lại ở các tỉnh miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, đang ở thăm Ukraine, ngay sau khi được tin về vụ tai nạn, đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao nước này kiểm chứng thông tin và tìm hiểu xem có công dân Nhật Bản trên chuyến bay không.

Hiện trường vụ máy bay rơi.


Liên quan đến hoạt động hàng không tại khu vực, ngày 18/7, một số hãng hàng không như Lufthansa của Đức, Air France của Pháp, Aeroflot và Transaero của Nga, Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ngừng các chuyến bay qua không phận Ukraine. Báo "Thế giới" của Đức ngày 18/7 đưa tin Hà Lan, quốc gia xác nhận có khoảng 150 người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi, đã tuyên bố ngày 18/7 là ngày quốc tang. Quốc gia này cũng quyết định hạ cờ rủ tại các trụ sở công quyền và mọi hoạt động truyền thống liên quan Hoàng gia Hà Lan trong ngày cũng đã bị hủy bỏ.

Theo số liệu mới nhất của Hãng hàng không Malaysia, số người có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn là 298 người, sau khi xác định có 3 trẻ sơ sinh không nằm trong danh sách gốc. Toàn bộ phi hành đoàn là người Malaysia. Trong số 283 hành khách có 154 người mang quốc tịch Hà Lan, 28 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada. Hiện vẫn còn 41 người chưa xác định được quốc tịch. Hãng này còn cho biết toàn bộ các chuyến bay đi châu Âu của hãng sẽ chuyển hướng sang lộ trình khác tránh đường bay thông thường.


TTXVN/ Tin tức

Vũ khí nào đã bắn hạ máy bay Malaysia?
Vũ khí nào đã bắn hạ máy bay Malaysia?

Có thông tin cho rằng, chiếc máy bay MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia bị hệ thống tên lửa Buk bắn hạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN