Thất thố ngoại giao hiếm có giữa Trung Quốc và Philippines

Chính phủ Philippines ngày hôm nay, 29/8, cho biết Trung Quốc đã rút lại lời mời Tổng thống Benigno Aquino tham dự hội chợ tại Nam Ninh, một hành động được xem là một thất thố về ngoại giao.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Ảnh: Internet


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, Tổng thống Aquino đã quyết định không thực hiện chuyến đi 1 ngày tới Nam Ninh  dự hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN, diễn ra vào thứ 3 tuần tới, đồng thời sẽ xem xét đề nghị của Trung Quốc thu xếp chuyến thăm vào một thời điểm thích hợp hơn. Ông cũng cho biết thêm, Philippines sẽ tiếp tục tuân thủ quan điểm mang tính nguyên tắc rằng, có thể thúc đẩy các quan hệ song phương bất chấp bất đồng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa ra phản ứng gì trước các phát biểu trên của Philippines. Theo lời ông Hernandez, trước đó vài tháng, Trung Quốc đã mời Philippines cử một đoàn cấp cao sang Nam Ninh dự Hội chợ. Ngày hôm qua, 28/8, Tổng thống Aquino vẫn còn xác nhận một cách hài hước với các phóng viên rằng, “các bạn có thể sẽ ngạc nhiên,  tôi sẽ đi du lịch vào tuần tới. Đó sẽ là một chuyến đi dài. Tôi rời đi lúc 5h sáng và quay trở về vào 5h chiều cùng ngày”.

Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi theo chiều hướng ngược lại, khi Trung Quốc thông báo với Philippines tối muộn ngày 28/8 rằng, Tổng thống Aquino không nên thực hiện chuyến đi.

Thất thố ngoại giao này xảy ra trong bối cảnh 2 nước căng thẳng vì tranh chấp lãnh hải, cũng như việc Trung Quốc luôn phản đối Mỹ can dự vào vấn đề này. Hôm 14/8 vừa qua, Mỹ và Philippines đã tiến hành thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, với việc Mỹ mở rộng đồn trú quân sự luân phiên, giúp đỡ Philippines hiện đại hóa quân đội.


HT (Fox News)


Philippines có hiện đại hóa được quân đội lạc hậu?
Philippines có hiện đại hóa được quân đội lạc hậu?

Trong dự thảo ngân sách 2014, Bộ Giáo dục Philippines sẽ nhận 5,9 tỷ USD, trong khi ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng chỉ vẻn vẹn 1,9 tỷ USD. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà phân tích nghi ngờ khả năng Philippines thực sự hiện đại hóa được quân đội lạc hậu của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN