Phiến quân Syria đấu súng, cướp kho vũ khí của nhau

Lực lượng nổi dậy Hồi giáo lớn nhất ở Syria ngày 7/12 đã đánh chiếm kho vũ khí của Quân đội Syria Tự do (FSA) – lực lượng do phương Tây hậu thuẫn. Đây được xem là động thái thể hiện rõ nét những căng thẳng giữa các nhóm phiến quân trong cuộc nội chiến ở đất nước Trung Đông này.

Phiến quân Hồi giáo Syria trong cuộc đụng độ. Ảnh: Farsnews.


"Sau cuộc đụng độ kéo dài cả đêm, các tay súng FSA, một phần đã bị tiêu diệt, một phần bị bắt giữ và mất quyền kiểm soát các khu vũ khí tại khu vực Bab el-Hawa, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ”, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết.

Theo SOHR, các kho vũ khí này được chuyển từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria và 5 tay súng đã bị thiệt mạng trong trận đụng độ trên.

Giao tranh xảy ra sau khi Mặt trận Hồi giáo trên tuyên bố bác bỏ thẩm quyền pháp lý của FSA. FSA là tổ chức quân sự nổi dậy đầu tiên xuất hiện sau các cuộc biểu tình chống Tổng thống Bashar al-Assad năm 2011. Lực lượng này được thành lập từ những quân nhân đào ngũ và dân thường.

Cùng ngày, bạo lực diễn ra tại một số nơi ở Syria khiến ít nhất 12 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng tại Raqa, phía bắc nước này, SOHR cho biết thêm.



CT (Theo AFP)

Toàn bộ đạn vũ khí hóa học của Syria đã bị tiêu hủy
Toàn bộ đạn vũ khí hóa học của Syria đã bị tiêu hủy

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đã kiểm chứng việc tiêu hủy toàn bộ đạn rỗng của Syria, một cột mốc nữa trong tiến trình xóa bỏ chương trình vũ khí hóa học của Tổng thống Bashar al-Assad trước giữa năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN