Ông Trump bực bội dập máy khi điện đàm với Thủ tướng Australia

Tờ Washington Post mới đây đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột dập máy trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia hôm 28/1 vì căng thẳng liên quan tới thỏa thuận mà ông coi là “ngớ ngẩn” giữa chính phủ người tiền nhiệm Barack Obama và Canberra.

The Washington Post đưa tin cuộc điện đàm dự kiến kéo dài trong 1 tiếng nhưng ông Trump đã bực dọc và chủ động cắt ngắn chỉ còn 25 phút trong khi Thủ tướng Turnbull cố gắng chuyển từ vấn đề nhập cư sang chủ đề khác như Syria…

Tổng thống Trump trong một cuộc điện đàm tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull chia sẻ với các phóng viên rằng cuộc điện đàm với ông chủ Nhà Trắng diễn ra rất thẳng thắn, tuy nhiên ông cũng từ chối tiết lộ thêm chi tiết cụ thể.

Tờ Washington Post còn dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Trump tuyên bố thẳng thừng với Thủ tướng Australia rằng trong ngày 28/1 ông đã điện đàm với 4 nhà lãnh đạo nước ngoài khác nhưng cuộc trao đổi với ông Turnbull là “tồi tệ nhất”.

Trong cuộc điện đàm có phần căng thẳng với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, ông Donald Trump đã cáo buộc Canberra đang “cố gắng xuất khẩu khủng bố” đến Mỹ đồng thời đòi xem xét lại “thỏa thuận ngớ ngẩn” mà chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama đã thống nhất với Canberra.

Trong thỏa thuận được thống nhất bởi Australia và chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama vào tháng 11/2016, Mỹ bật đèn xanh cho việc nhận 1.250 người tị nạn mà Australia chưa thể sắp xếp tại các địa điểm tập trung ở Papua New Guinea và Nauru. Để bù lại, Australia sẽ đảm nhận trách nhiệm cho những người tị nạn từ El Salvador, Guatemala và Honduras.

Trong một nội dung đăng trên Twitter tối 1/2, ông Trump đã miêu tả người xin tị nạn mà Australia không thể sắp xếp là “những kẻ nhập cư bất hợp pháp”. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Các bạn có tin được không? Chính quyền ông Obama đã đồng ý tiếp nhận hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp từ Australia. Tại sao vậy? Tôi sẽ xem xét lại thỏa thuận ngớ ngẩn này”.

Trong khi đó, tuyên bố chính thức về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Turnbull khẳng định “hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh về sức mạnh bền bỉ và sự thân thiết trong mối quan hệ Mỹ-Australia vô cùng quan trọng với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên toàn cầu”.

Trước đó, ngày 27/1 ông Trump đã ký sắc lệnh tạm thời gây tranh cãi, siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ trong 90 ngày đối với 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số là Syria, Iraq, Iran, Somalia, Libya, Sudan và Yemen.

Điều đáng quan tâm là nhiều người tị nạn đang bị giữ tại các trung tâm của Australia là công dân Afghanistan, Iraq và Iran.

Hà Linh (Theo Independent, Reuters, RT)
Tổng thống Mỹ xem lại thỏa thuận về người tị nạn với Australia
Tổng thống Mỹ xem lại thỏa thuận về người tị nạn với Australia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/2 đã nói về một thỏa thuận năm 2016 với Australia, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, nhằm tái định cư 1.250 người tị nạn tại Mỹ sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hồi cuối tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN