Ông Tập Cận Bình lặng thinh 10 giây khi Tổng thống Trump nói tấn công Syria

Trong khi thưởng thức món tráng miệng cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 6/4 (giờ địa phương) tại bang Florida, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được nghe tin về cuộc tấn công bằng tên lửa của Washington vào Syria, ông lặng thinh trong 10 giây.

Đây là thú nhận được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox Business trình chiếu vào sáng 12/4.

Ông Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc khi cùng dùng bữa tối.

Tổng thống Trump kể lại: “Tôi ngồi ở bàn ăn, chúng tôi vừa kết thúc bữa tối và đang thưởng thức món tráng miệng. Chúng tôi cùng dùng món bánh chocolate tuyệt vời nhất và ông Tập Cận Bình vô cùng hài lòng”.

Sau đó, ông Trump thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng “Mỹ mới phóng 59 quả tên lửa”.

Hãng tin RT dẫn lời kể của Tổng thống Trump: “Ông Tập Cận Bình lặng thinh trong 10 giây sau đó yêu cầu người phiên dịch nhắc lại điều đó. Tôi không cho rằng đó là một tín hiệu tốt”.

Theo ông Trump, Chủ tịch Trung Quốc nhận xét rằng “việc đó chấp nhận được với bất cứ kẻ nào đã tàn ác sử dụng khí độc với trẻ em”.

CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông có “cảm giác tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Về vấn đề Mỹ tấn công tên lửa vào sân bay quân sự trên lãnh thổ Syria hôm 7/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa đưa bất cứ chính kiến rõ ràng nào và Bắc Kinh mới chỉ kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng tại đất nước Trung Đông này.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Trút Tomahawk vào Syria, Mỹ 'dằn mặt' cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc
Trút Tomahawk vào Syria, Mỹ 'dằn mặt' cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc

Vài giờ sau khi bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria, Nhà Trắng nhanh chóng tuyên bố đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ cho toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN