Nga đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang Đông Nam Á

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 1/6 tuyên bố Moskva sẵn sàng thúc đẩy hợp tác quân sự và kỹ thuật với các thị trường mới ở Đông Nam Á.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov.


Phát biểu tại một diễn đàn an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Antonov nói: "Nỗ lực này sẽ gặp nhiều thuận lợi, nhờ việc Nga mở rộng tiềm năng xuất khẩu vũ khí mới cũng như phạm vi các dịch vụ bảo dưỡng hậu mãi, tốc độ phát triển kinh tế và mong muốn của các nước trong khu vực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí".

Ông đồng thời nhấn mạnh Nga có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật với một số quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Sự hợp tác này có triển vọng tốt do khí tài của Nga có tiếng trong khu vực và là nền tảng của các hệ thống vũ khí ở một số nước như Việt Nam, Lào và Campuchia.

Moskva sẽ tổ chức diễn đàn quốc tế về quân sự và kỹ thuật Army-2015 vào tháng 6 này. Theo Thứ trưởng Antonov, có thể sẽ có nhiều hợp đồng cung cấp vũ khí được ký kết bên lề sự kiện này.


TN (Theo TASS )
'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga
'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga

Các thiết bị quân sự và vũ khí mới nhất của các lực lượng vũ trang Nga sẽ được trưng bày ở diễn đàn quân sự quốc tế Army 2015 tại Moscow từ ngày 16-19/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN