Nga cảnh báo phiến quân Syria sẽ lại dùng vũ khí hóa học

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/9 cảnh báo Mowcow thực sự nghi ngờ về việc phiến quân Syria sẽ tiếp tục tìm cách sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Phiến quân Syria. Ảnh: CNN.


"Chúng tôi nghi ngờ một cách nghiêm túc rằng những nỗ lực này (sử dụng vũ khí hóa học) của phe đối lập Syria sẽ tiếp tục diễn ra", ông Lavrov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nhật báo Kommersant của Nga.

Ông Lavrov cũng cho biết thêm Mỹ đã không có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ chính quyền Syria đứng đằng sau vụ tấn công hóa học tại ngoại ô Damascus hồi tháng trước khiến nhiều người thiệt mạng.

Nga ngày 28/9 hy vọng cộng đồng quốc tế hỗ trợ về tài chính, tổ chức và cơ sở vậy chất-kỹ thuật để giúp Syria tiêu hủy vũ khí hóa học trong thời gian ngắn nhất.


CT (Theo PressTV)
Sứ quán Trung Quốc tại Syria trúng đạn cối
Sứ quán Trung Quốc tại Syria trúng đạn cối

Một quả đạn cối đã rơi trúng Đại sứ quán Trung Quốc tại Damascus, làm hư hại đại sứ quán và làm bị thương một người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN