Mỹ: Cựu Cố vấn An ninh Michael Flynn nhận hơn 55.000 USD từ Nga

Nga đã trả cho cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn 55.500 USD cho một số công việc, bao gồm việc tham gia một buổi tiệc chiêu đãi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Flynn (trái) ngồi cùng bàn tiệc với Tổng thống Putin tại một sự kiện ở Moskva năm 2015.

Hãng AFP dẫn tài liệu do nghị sĩ đảng Dân chủ Elijah Cummings tiết lộ hôm 16/3, ông Flynn, từng là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), đã nhận 33.000 USD để tới dự một buổi tiệc hồi tháng 12/2015, được tổ chức bởi RT - đài truyền hình quốc tế bị Mỹ coi là cánh tay của tình báo Nga.                 

Ông Cummings đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về việc liệu ông Flynn có phá vỡ các quy định về an ninh của Bộ Quốc phòng khi nhận các khoản tiền từ phía Nga hay không.

Bên cạnh đó, ông Cummings cũng cho rằng ông Flynn đã nhận 11.250 USD từ một hãng hàng không Nga và một khoản tiền 11.250 USD khác từ chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn an ninh mạng khổng lồ Kaspersky có trụ sở ở Nga.

Đêm 13/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, tướng nghỉ hưu Michael Flynn đã chính thức xin từ chức sau khoảng thời gian ngồi trên “ghế nóng” bởi những tranh cãi liên quan tới quan hệ của ông với giới chức Nga từ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Trong đơn từ chức, ông Flynn thừa nhận đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho Tổng thống về những cuộc liên hệ với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyalk.

TTXVN/Tin Tức
Tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ trở thành mối lo ngại với Nga?
Tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ trở thành mối lo ngại với Nga?

Trước khi trở thành Cổ vấn An ninh Quốc gia Mỹ, tướng McMaster từng cho rằng "Mỹ cần phải nỗ lực thay đổi cách nghĩ, thậm chí là cải tổ lại tổ chức quân sự đề phòng trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga tại khu vực Đông Âu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN