Lính Trung Quốc đột nhập lãnh thổ Ấn Độ

Ngày 21/7, một nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết 50 lính Trung Quốc cưỡi ngựa đã đột nhập vào lãnh thổ Ấn Độ tại vùng Chumar ở Ladakh vào ngày 16/7 vừa qua. Số binh sĩ này đã ở lại đây đến sáng ngày 17/7 mới rút về.

Lính Trung Quốc tại khu vực biên giới giáp Ấn Độ. Ảnh: Internet


Vụ việc mới nhất này diễn ra vào thời điểm Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đồng ý cho thành lập quân đoàn sơn cước đóng ở biên giới giáp Trung Quốc.

Trước đó, ngày 11/7 vừa qua, hai máy bay trực thăng chiến đấu của Trung Quốc cũng đã có hành động xâm phạm không phận Ấn Độ ở Chumar.

Đây là khu vực duy nhất trên tuyến biên giới mà quân đội Trung Quốc không có đường tiếp cận trực tiếp đến Đường ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước.



HT(Theo TheHindu)
Ấn Độ lập quân đoàn giáp biên giới Trung Quốc
Ấn Độ lập quân đoàn giáp biên giới Trung Quốc

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ (CCS) ngày 17/7 đã thông qua đề nghị của Bộ Quốc phòng nước này về việc lập quân đoàn quân sơn cước dọc biên giới Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN