Giám đốc FBI đến Libya điều tra vụ giết hại đại sứ

Ngày 17/1, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller đã đến Libya nhằm đánh giá quá trình điều tra vụ Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi bị tấn công hồi tháng 9 năm ngoái khiến Đại sứ Mỹ Christopher Stevens cùng 3 quan chức ngoại giao khác thiệt mạng.

Theo nguồn tin FBI, trong chuyến thị sát Libya lần này, Giám đốc Mueller đã có các buổi làm việc với giới chức an ninh nước sở tại một số vấn đề trong hợp tác song phương, gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính phủ như Thủ tướng Ali Zeidan và Bộ trưởng Tư pháp.

Người dân Libya cấp cứu một người đàn ông bất tỉnh được cho là đại sứ Mỹ Chris Stevens trong vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi ngày 12/9/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu trên, các đặc vụ FBI đã tới Libya để tiến hành điều tra, đánh giá tình hình thực tế. Tuy nhiên, cho tới nay, nhóm đặc vụ này vẫn lưu lại thủ đô Tripoli do những quan ngại về an ninh ở thành phố Benghazi.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận "một vài sai sót mang tính hệ thống mặc dù không chủ ý" của Bộ Ngoại giao Mỹ trong vụ Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi bị tấn công và khẳng định Washington tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tripoli để sớm đưa những kẻ phạm tội ra xét xử.

Trong khi đó, Ủy ban Xem xét trách nhiệm giải trình (ARB), một cơ quan độc lập điều tra vụ tấn công nói trên, đã kết luận rằng công tác bảo vệ an ninh tại cơ sở ngoại giao này quá lỏng lẻo và có sự sai sót về quản lý.

Liên quan tới vụ việc này, đã có 4 quan chức ngoại giao Mỹ phải từ chức. Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton sẽ có phiên điều trần về vụ tấn công tại Benghazi trước hai ủy ban quốc hội vào ngày 23/1 tới, chỉ ít ngày trước khi bà rời nhiệm sở.


TTXVN/Tin tức
'Có lỗ hổng trong vụ Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công'
'Có lỗ hổng trong vụ Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công'

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 30/12 đã thừa nhận "một vài sai sót mang tính hệ thống mặc dù không chủ ý " của Bộ Ngoại giao trong vụ Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Libya bị tấn công ngày 9/11 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN