Bà Yingluck sẽ vẫn ra tranh cử

Trưa 9/12, Đảng Puea Thai (Vì nước Thái) cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, sau khi bà tuyên bố giải tán quốc hội vào sáng cùng ngày.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra phát biểu tại trụ sở cơ quan cảnh sát ở Bangkok ngày 9/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước báo giới, thủ lĩnh Đảng Puea Thai, ông Jarupong Ruangsuwan nói: "Chắc chắn, bà Yingluck sẽ tham gia tranh cử. Chúng tôi giải tán quốc hội vì chúng tôi tự tin...Chúng tôi muốn Đảng Dân chủ tham gia các cuộc bầu cử và ngừng ngay các chiêu trò trên đường phố".

Theo cảnh sát Thái Lan, khoảng 100.000 người trưa cùng ngày đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Bangkok để tham gia cuộc biểu tình đòi lật đổ chính phủ, bất chấp việc bà Yingluck trước đó tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.



TN
(theo AFP/Reuters)
Người biểu tình bao vây Tòa nhà chính phủ Thái Lan
Người biểu tình bao vây Tòa nhà chính phủ Thái Lan

Sáng 9/12, những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã bao vây Tòa nhà chính phủ và chờ đợi đám biểu tình chính do nguyên thủ lĩnh Suthep Thaugsuban dẫn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN